LỞ NÚI ÐE DỌA TÍNH MẠNG HÀNG TRĂM DÂN

@ 30 November 2010 09:14 AM
Tin Quảng Ngãi - Mưa lũ kéo dài làm sạt lở núi xuống sát khu dân cư, đe dọa tính mạng 130 người dân ở huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi, nhà cầm quyền địa phương phải di dời dân khẩn cấp. Những ngọn núi Gọi Kênh, Ðồi Pót và Ðồi Prây thuộc thôn Làng Mâm, xã Ba Bích những ngày qua sạt lở nặng với tổng chiều dài hơn 300 thước. Theo người dân địa phương, vết trượt của ba ngọn núi này xuất hiện từ lâu nhưng đến mùa mưa năm nay mới nứt rộng ra, kéo dài và cuốn đất đá tràn xuống làm sập nhà dân. Mỗi khi có mưa lớn, người dân không dám ở trong nhà mà di tản đến nhà người quen ở vùng an toàn hơn. Cán bộ thì nói đã gửi văn bản khẩn lên tỉnh, xin hỗ trợ kinh phí di dời 32 hộ dân với 133 người ra khỏi vùng nứt núi nhưng cho đến giờ vẫn không thấy hứa hẹn gì.

Trong khi đó, mặc dù lũ đã rút gần hai tuần nhưng 4 xã với hàng ngàn người dân ở hai huyện miền núi Sơn Tây và Tây Trà vẫn bị chia cắt do sạt lở núi. Ðường từ trung tâm huyện Sơn Tây về hai xã Sơn Long, Sơn Liên vẫn bị tê liệt, xe cộ chưa thể đi được vì đất đá từ trên núi tiếp tục lở xuống. Hơn 1000 dân hai xã Trà Trung và Trà Thanh, huyện Tây Trà không thể giao thương được với bên ngoài. Cán bộ cho biết nếu tình hình ách tắc giao thông còn kéo dài, huyện sẽ điều động bộ đội dùng gùi cõng gạo đến cứu đói cho người dân Trà Trung nhưng cũng chỉ là lời hứa suông và không bao giờ thấy thực hiện. Tại Quảng Ngãi từ đầu tháng 11 đến nay sạt lở núi đã làm sập hoàn toàn hơn 10 nhà dân. Nghiêm trọng nhất là vụ lở núi làm sập 3 ngôi nhà ở thôn Gò Rin, xã Sơn Thành, huyện miền núi Sơn Hà, một người chết, ba người khác bị thương.(SBTN)