VIỆT NAM: SỬ DỤNG NƯỚC BẨN 20 NGÀN NGƯỜI THIỆT MẠNG HÀNG NĂM

@ 2 December 2010 06:58 AM
Tin Hà Nội - Mỗi năm Việt Nam có hơn 20 ngàn người thiệt mạng vì sử dụng nước bẩn, trong số những nạn nhân xấu số này phần lớn là trẻ em. Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF cho biết như vừa nêu trong một bản tin vào ngày hôm qua. Các nạn nhân thiệt mạng do những căn bệnh có liên quan đến sử dụng nước bẩn và vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Thống kê được đưa ra cho thấy chỉ có 2% dân số Việt Nam ý thức được việc rửa tay bằng xà phòng sẽ giúp ngăn ngừa những bệnh do ký sinh trùng gây ra. Chừng 18% người dân nông thôn ý thức trong việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh sẽ giúp ngăn ngừa một số bệnh như tiêu chảy.

Văn phòng thường trực Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quốc gia Việt Nam cho biết tính đến cuối năm nay sẽ có chừng 60% hộ gia đình tại miền quê của Việt Nam có nhà tiêu hợp vệ sinh, ngoài ra chừng từ 83 đến 85% dân nông thôn được sử dụng nước sạch.(SBTN)

{nl}{nl}