DÂN CHÚNG VIỆT NAM MUỐN CÓ LUẬT TRƯNG CẦU DÂN Ý

@ 4 December 2010 06:37 AM
Tin Saigon - Người dân Việt Nam đề nghị Quốc hội ban hành luật trưng cầu dân ý, đó là đề nghị được cho là quan trọng trong các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội chiều ngày hôm qua tại quận 3. Theo đó luật này yêu cầu nhà nước trưng cầu ý kiến của nhân dân đối với các vấn đề mang tính kinh tế, xã hội và những vấn đề khác. Cũng trong các cuộc tiếp xúc như vậy tại thành phố Sài Gòn, người dân quận Bình Thạnh yêu cầu nhà nước hoàn thiện luật Khiếu nai và Tố cáo, không để xảy ra tình trạng trì trệ hay đùn đẩy công việc.

Trong khi đó các cử tri tại Bình Chánh lại mong muốn nhà nước giải quyết những vấn đề về qui hoạch và các chính sách trong luật đất đai để tránh tình trạng dây dưa, gây trở ngại cho người dân. Ðặc biệt các cử tri quận Bình Tân quan tâm đến vấn đề điều tra vụ Vinashin và vấn đề thủy điện miền Trung. Thêm vào đó, đoàn đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam cũng nhận được những ý kiến yêu cầu cải cách hành chính trong địa chính để giảm rườm rà nhiêu khê.(SBTN)

{nl}{nl}