QUỐC TẾ CHỈ TRÍCH VIỆT NAM BUÔN BÁN CAO HỔ CỐT

@ 7 December 2010 08:24 AM
Tin Hà Nội - Ðại diện một số tổ chức quốc tế vừa lên tiếng phản đối cho phép việc buôn bán cao hổ tại Việt Nam, nhân hội thảo chống buôn bán trái phép các loài hoang dã vừa diễn ra trong hai ngày vừa qua tại Hà nội. Các đại biểu đã đề cập đến việc cơ quan chức năng tại Thanh Hóa hồi tháng trước đã đồng ý cho tổ chức một cuộc bán đấu giá gần 3kg cao hổ. Phó Giám đốc Cơ quan Giáo dục thiên nhiên Việt Nam nói rằng giới chức tỉnh Thanh Hóa đã lợi dụng những lỗ hổng trong pháp luật để tổ chức việc bán đấu giá này.

Ở Việt Nam, xương cọp được dùng để làm thuốc chữa bệnh. 1 ký cao hổ cốt được bán với giá 10,000 đô la. Theo các chuyên gia quốc tế, cọp hoang dã có thể tuyệt chủng trong vòng 12 năm tới nếu các quốc gia không có những hành động tức khắc để bảo vệ loài động vật này.(SBTN)

{nl}{nl}