SỐT XUẤT HUYẾT TĂNG CAO TẠI BÌNH DƯƠNG

@ 7 December 2010 08:25 AM
Tin Bình Dương - Sốt xuất huyết có triệu chứng tăng cao tại tỉnh Bình Dương với khoảng 4000 người bệnh từ đầu năm đến nay, trong đó bảy người đã thiệt mạng. Riêng tháng 11 vừa rồi, khoảng 500 người bị sốt xuất huyết đã nhập viện. Các huyện có nhiều người bị sốt xuất huyết là Thuận An, Bến Cát và thị xã Thủ Dầu Một. Nguyên nhân được giải thích là do nguồn nước ô nhiễm và rác thải tại nhiều nơi, tình trạng dơ bẩn tại các khu nhà trọ ở Bình Dương được coi là rất đáng ngại. Bất kể nỗ lực khuyến cáo và vận động của nhà nước, cư dân ở đây không quan tâm lắm đến chuyện phòng chống.

Trong khi đó thì một chuyên gia y tế vừa cảnh báo trong tương lai việc chữa trị sốt xuất huyết sẽ khó khăn hơn vào khi nhiều người trên thế giới bị chứng béo phì hoặc nặng cân quá. Giáo sư Jeremy Farrar, chuyên gia bệnh nhiệt đới, giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa trực thuộc đại học Oxford ở Việt Nam cho biết vi khuẩn sốt xuất huyết tác động vào thành mao quản khiến dịch độc từ máu dễ trào ra, thẩm thấu vào các bộ phận khác của cơ thể và tụ lại nhiều trong phổi gây khó thở. Nơi người mập phì thì biến chứng này nặng hơn dễ đưa đến tử vong hơn.(SBTN)