LIÊN ÂU CHO VIỆT NAM VAY 200 TRIỆU ÐÔLA XÂY DỰNG ÐƯỜNG TẦU ÐIỆN NGẦM

@ 8 December 2010 03:29 PM
Tin Hà Nội - Liên minh Âu Châu cho Việt Nam vay 150 triệu euros tương đương 200 triệu đô-la, để giúp Việt Nam xây dựng đường tầu điện ngầm tại thành phố Saigon. Theo một giới quan chức cấp cao của Ngân hàng Ðầu Tư Âu Châu thì dự án này sẽ giúp thành phố Saigon giảm được nạn kẹt xe, cũng như tác động của việc biến đổi khí hậu. Việc xây dựng tuyến tầu điện ngầm dài 11.3 cây số dự trù sẽ bắt đầu vào đầu năm tới và sẽ đưa vào hoạt động năm 2016, phục vụ 140,000 hành khách mỗi ngày.

Theo lời Chủ tịch Hội đồng quản trị Ðường Sắt Ðô Thị Thành Phố thì đến năm 2022, Saigon sẽ có 7 đường tầu điện ngầm và 3 đường sắt một đường rầy, với tổng số tiền đầu tư cho toàn bộ hệ thống lên đến 22 tỷ đô-la. Hãng thông tấn Pháp trích lời ông Magdalena Alvarez Arza, phó chủ tịch Ngân hàng Ðầu tư Châu Âu, người đã ký kết thỏa thuận này với Bộ tài chính Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội nói dự án này sẽ giúp cho 8 triệu người dân Saigon mà phần lớn người dân đều sử dụng xe gắn máy, các đường phố ở Saigon đã gặp nạn kẹt xe khủng khiếp không thể giải quyết được.(SBTN)

{nl}{nl}