NHÂN VIÊN VIETNAM AIRLINES BỊ BẮT VÌ NHẮN TIN DỌA BOM

@ 10 December 2010 06:41 AM
Tin Saigon - Báo chí trong nước loan tin cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an vừa bắt một nhân viên Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam tức Vietnam Airlines vì nhắn tin nặc danh có bom trên máy bay. Phía Vietnam Airlines xác nhận tin này và cho biết đang xem xét các biện pháp kỷ luật đối với người này trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan công an. Theo nguồn tin cho biết người này nguyên là cán bộ điều độ tiếp viên của hãng. Do mâu thuẫn cá nhân, ông này đã nhắn tin vào điện thoại di động của trưởng đoàn tiếp viên thông báo cụ thể một chuyến bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Siêm Reap Cam Bốt bị đặt bom. Chuyến bay lập tức bị đặt vào tình trạng khẩn cấp. Hàng trăm hành khách được thông báo hủy chuyến bay và máy bay bị phong tỏa.

Kết quả kiểm tra cho thấy không có chất nổ nào được tìm thấy trên máy bay như tin nhắn. Sự việc xảy ra đúng vào thời điểm tháng 10 là dịp diễn ra đại lễ 1,000 năm Thăng Long Hà Nội nên tất cả các chuyến bay đều được đặt trong tình trạng siết chặt an ninh. Cơ quan an ninh hàng không đã thực hiện điều tra lần theo số điện thoại và phát hiện tin nhắn xuất phát từ điện thoại di động của người đàn ông này. Không hiểu sao mãi đến tuần qua Công an mới bắt đương sự, và cho biết thời gian gần đây những tin nhắn, email nặc danh đe dọa có bom mìn trên máy bay bắt đầu xuất hiện. Gần đây nhất, một cán bộ của Vietnam Airlines cũng nhận được email dọa có bom trên một chuyến bay từ Saigon đi Úc nhưng kết quả kiểm tra cho thấy đó chỉ là lời đe dọa mà thôi.(SBTN)

{nl}{nl}