TÀU CÁNH NGẦM SUÝT CHÌM VÌ CHỞ GẤP ÐÔI KHÁCH

@ 10 December 2010 06:46 AM
Tin Vũng Tàu - Mấy chiếc tàu chở khách đường sông đường biển ở Việt Nam gọi là tàu cánh ngầm gặp đủ mọi thứ tai nạn. Sáng sớm ngày hôm qua một chiếc tàu cánh ngầm của hãng Greenlines thuộc công ty cổ phần Dòng Sông Xanh suýt bị chìm trên hải trình từ Saigon đi Vũng Tàu vì chở gấp đôi khách so với qui định.

Tin của báo chí cho biết vì chiếc tàu xuất phát đầu tiên vào ngày nói trên bị hỏng máy, công ty Greenlines đưa khách lên chiếc tàu thứ hai rời bến Bạch Ðằng, Saigon nửa tiếng đồng hồ sau. Số khách hiện diện trên tàu lên tới 125 trong khi trọng tải tàu chỉ cho phép chở tối đa 75 người. Ra đến biển lớn, khách nhốn nháo làm tàu đang chở nặng tròng trành suýt chìm. Bị kiểm soát khi tàu vừa cập bến, người ta còn khám phá ra số áo phao trên tàu không đủ cho khách và thuyền trưởng không có bằng lái.

Liên tiếp mấy năm qua, năm nào khách đi tàu cánh ngầm Dòng Sông Xanh cũng gặp nạn. Một lần vào tháng 5 năm 2008, tàu chở 97 khách đụng sà lan chở cát làm một khách bị kính vỡ bắn vào người mang thương tích. Lần xảy ra vào tháng 11 năm 2009 làm 8 hành khách bị thương. Trong vụ này, tàu cánh ngầm Greenlines đụng phải một chiếc tàu khác. Số khách còn lại đều phải quay trở về Saigon là nơi xuất phát.(SBTN)

{nl}{nl}