VIỆT NAM TUYÊN BỐ BỎ TÙ 4 NGƯỜI VÌ BUÔN BÁN PHỤ NỮ SANG SINGAPORE

@ 10 December 2010 07:43 AM
Tin Tây Ninh - Một tòa án ở miền nam Việt Nam đã kết án 4 người với các mức án lên tới 8 năm tù giam vì tội buôn bán phụ nữ sang Singapore để làm gái mại dâm. Hãng thông tấn AP trích lời giới chức tòa án ở Tây Ninh cho hay đường dây này đã hứa hẹn tìm việc làm cho 10 phụ nữ Việt tại các nhà hàng ở Singapore, tuy nhiên sau đó họ đã bán những phụ nữ này vào một nhà chứa ở Singapore với giá 50 đô-la một người trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm ngoái tới tháng 2 năm nay. Cũng theo bà Hà một trong số những người phụ nữ này đã không chịu làm việc trong nhà chứa và đã nhờ gia đình trả một khoản tiền chuộc lên tới 900 đô-la cho đường dây này. Sau đó cô đã báo cảnh sát về vụ việc.

Người cầm đầu đường dây này là một phụ nữ đã bị kết án 8 năm tù giam vì tội buôn bán người và 3 người khác bị kết án 6 năm tù với các cáo trạng tương tự. Việt Nam từng bị nêu trong danh sách những quốc gia có tình trạng buôn người cao nhất ở châu Á, trong lúc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhận hàng chục triệu mỹ kim tiền viện trợ của quốc tế nhưng không làm được gì để ngăn chặn việc này.(SBTN)