CẢNH BÁO CẤP 5: CÁC KHU RỪNG MIỀN BẮC CÓ NGUY CƠ BỊ CHÁY RẤT CAO

@ 10 December 2010 07:46 AM
Tin Hà Nội - Nhiều khu rừng tại miền Bắc đang bị đe dọa bởi nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng. Thông tin này được đưa ra từ Cục Kiểm lâm vào ngày hôm nay. Theo tin này, các khu rừng thuộc 15 tỉnh phía Bắc bị đặt trong tình trạng báo động vì thời tiết khô hạn kéo dài trong thời gian vừa qua. Hầu hết các khu rừng bị cảnh báo với nguy cơ cấp cực kỳ nguy hiểm lên đến cấp 5 thuộc các tỉnh như như Bắc Cạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nam, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, và Thanh Hóa.

Năm khu vực có nguy cơ cháy cấp 4 là các khu vực thuộc tỉnh Bình Phước, Ðiện Biên, Thanh Hóa và Yên Bái. Hiện tại, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống hỏa hoạn chỉ biết yêu cầu các cấp dưới quyền thực hiện phòng chống chứ không biết làm gì hơn.(SBTN)