HÀ NỘI SẼ TỔ CHỨC ÐẠI HỘI ÐẢNG VÀO NỬA ÐẦU THÁNG GIÊNG 2011

@ 10 December 2010 07:58 AM
Tin Hà Nội - Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cũng nhân dịp này cho biết là Ðại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 sẽ được tổ chức trong nửa đầu tháng giêng năm 2011. Ngày giờ chính xác sẽ được thông báo sau. Bình thường Ðại hội đảng sẽ kéo dài từ 4 đến 5 ngày. Theo giới quan sát được AFP trích dẫn, thì có nhiều khả năng Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh và Chủ tịch nước là Nguyễn Minh Triết sẽ nghỉ hưu. Ngược lại Thủ tướng là Nguyễn Tấn Dũng có thể vẫn giữ được chiếc ghế của mình, nếu không thì ông cũng sẽ dành được một hoặc hai chức vụ quan trọng trong chính quyền.

Dường như Nguyễn Tấn Dũng đã sống sót được sau một năm khó khăn về chính trị, với vụ Vinashin, cuộc tranh luận dữ dội về dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên cũng như những lời chỉ trích về khả năng lãnh đạo của ông chống nạn tham nhũng. Tại Ðại hội Ðảng lần này, hơn 1000 đại biểu sẽ bầu ra 150 ủy viên Trung ương và các ủy viên Trung ương sẽ bầu ra 15 ủy viên bộ Chính trị. Thông thường việc đề cử và bầu tại Ðại hội chỉ là thủ tục vì các dàn xếp về nhân sự đã được quyết định từ trước, trong các các Hội nghị toàn thể ban chấp hành Trung ương, diễn ra trước khi có Ðại hội toàn quốc.(SBTN)

{nl}{nl}