CẢNH BÁO NGUY CƠ BÙNG PHÁT CÚM GIA CẦM TẠI VIỆT NAM

@ 14 December 2010 12:17 AM
Tin Hà Nội - Dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào đe dọa ngành chăn nuôi, và có thể lây cho người. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam khẳng định như trên trong phiên họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm được tổ chức ngày hôm qua Hà Nội. Giới chức này cho biết virus cúm H5N1 vẫn đang hiện diện trên các đàn thủy cầm chưa được tiêm phòng. Thời tiết cuối năm chuyển lạnh làm giảm sức đề kháng của gia cầm. Hơn nữa hàng chục triệu gia cầm thủy cầm được vận chuyển tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán tạo ra nhiều nguy cơ bùng phát và lây lan dịch H5N1.

Hiện nay trên toàn Việt Nam có ba tỉnh thành tái phát dịch cúm gia cầm. Ngoài ra còn có 2 tỉnh còn dịch heo tai xanh và 18 địa phương khác xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn trâu bò.(SBTN)

{nl}{nl}