TIỀN ÐỒNG TRƯỚC NGUY CƠ PHẢI PHÁ GIÁ

@ 14 December 2010 12:17 AM
Tin Hà Nội - Về mặt kinh tế, tiền đồng của Việt Nam lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn, đứng trước nguy cơ phải phá giá. Công ty tài chính quốc tế Morgan Stanley loan báo điều này ngày hôm qua, hai ngày sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo quỹ ngoại tệ dự trữ của Việt Nam đang ở mức thấp chỉ đủ cho 1.8 tháng nhập cảng. Phát biểu trong một hội nghị ở Saigon, nhà chiến lược về tiền tệ của Morgan Stanley là ông Stewart Newnham, cho rằng những lực đè nặng lên nền tài chính Việt Nam là sự gia tăng thâm hụt cán cân chi phó, một nền kinh tế yếu kém và thâm hụt thương mại. Nhà kinh tế này cho biết tiền đồng đã mất giá 17% kể từ tháng 5 năm 2008 là lúc Việt Nam trên đà hướng tới một cuộc khủng hoảng tiền tệ như đồng Bạt của Thái Lan năm 1997.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra thông cáo trên website cho biết thị trường ngoại tệ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực trong tháng 12 này sau những dấu hiệu căng thẳng hồi tháng trước. Ngân hàng đã ra lệnh cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với một số ngân hàng có tỷ trọng lớn về cho vay nông nghiệp nông thôn. Theo đó tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam được áp dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương bằng 1/20 so với tỷ lệ dữ trữ bắt buộc thông thường. Ðối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng Kiên Long và Ngân hàng Mê Kông, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 1/5 so với mức thông thường. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc mới sẽ được áp dụng ngay trong tháng 12 này.(SBTN)

{nl}{nl}