PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: QUAN CHỨC CỘNG SẢN VIỆT NAM CHÍNH THỨC THỪA NHẬN HỌC SINH BỎ HỌC VÌ NGHÈO ÐÓI

@ 16 December 2010 07:26 PM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về:

Lời thú nhận của tân bộ trưởng Bộ giáo dục Cộng sản Việt Nam là ông Phạm Vũ Luận trên báo Tuổi trẻ tuần này, về việc số lượng học sinh bỏ học khắp nơi mỗi lúc càng nhiều là do nghèo đói, đang dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng. Lâu nay việc vì nghèo không thể đến trường đã được nhiều người nói đến, nhưng Bộ giáo dục Cộng sản Việt Nam vẫn né tránh, thậm chí còn kết tội những ai có ý kiến như vậy là phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa. Nay trước một hiện thực không còn thể chối cãi, và lời thú nhận của một quan chức cao cấp đã làm mọi người tức giận vì thói quen cứ che giấu sự thật, chỉ nói ra không còn được trốn chạy được nữa. Theo báo cáo tổng hợp của Bộ giáo dục Cộng sản Việt Nam tại hội nghị, hiện 6 tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thì hiện có 17,800 học sinh bỏ học, trong đó có 808 học sinh bậc Tiểu học, 9400 học sinh bậc trung học cơ sở và 7600 học sinh trung học phổ thông. Các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất cho rằng số lượng học sinh bỏ học nêu trên tăng mạnh so với các năm trước đây.

Ông Bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận cho rằng bỏ học một mặt là biểu hiện của tình trạng nghèo đói, càng nghèo đói học sinh càng không được đến trường, mặt khác đó còn là nguyên nhân sâu xa và trực tiếp làm cho đói nghèo càng thêm trầm trọng. Những bảng báo cáo từ các sở giáo dục tỉnh cho biết học sinh trong vùng bỏ học là do học lực yếu kém, không kham nổi hệ thống đào tạo kiểu xã hội chủ nghĩa, dẫn đến chán nản bỏ học; một bộ phận học sinh bỏ học đi lao động ở các khu công nghiệp; nhiều em hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhà xa trường.

Ðặc biệt bản báo cáo từ Sở giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn đang ở mức báo động, nhất là trong khối trung học và tiểu học Tại thành đô của học vấn kinh kỳ Huế, thực trạng đáng báo động trong vấn đề giáo dục địa phương là tình trạng học sinh bỏ học đang ở mức quá cao.

Cụ thể trong địa bàn toàn tỉnh có 1300 học sinh các cấp bỏ học. Theo đó số học sinh tiểu học có 67 em; học sinh tiểu học là 690 em; học sinh trung học là 630 em. Tình trạng các em bỏ học tập trung rải rác vùng dân ven biển huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Ðiền. Hiện Sở cũng chủ trương tiến hành xác thực lại số học sinh bỏ học, nắm tình hình gia cảnh của các em để kịp thời can thiệp hạn chế tình trạng học sinh bỏ lớp, nhưng các lý giải cho biết phần lớn cũng chỉ vì đói nghèo và câu hỏi từ các phụ huynh là học như thế này có ích lợi gì?

Bên cạnh đó, lời hứa suông của ông Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc cho học sinh sinh viên vay tiền đi học, đã không hề dễ dàng như ông tuyên bố. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân bỏ học của giới sinh viên Việt Nam hiện nay.(SBTN)

{nl}{nl}