CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ TÂY BAN NHA GIÚP VIỆT NAM CHỐNG BUÔN NGƯỜI

@ 18 December 2010 08:29 AM
Tin Lạng Sơn - Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cơ Quan Phát triển Quốc Tế Tây Ban Nha gọi tắt là AECID, đã phát động một chiến dịch thông tin chống nạn buôn người ở Việt Nam, nơi nhà cầm quyền Cộng sản đã không làm gì để ngăn chặn tệ nạn này. Lễ khai mạc được tổ chức ở Lạng Sơn, thu hút hơn 500 đại biểu địa phương và quốc tế đến từ các tỉnh ven biên giới như Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang và Nghệ An.

Cộng sản Việt Nam đã bị cảnh báo về con số phụ nữ và trẻ em bị buôn ra nước ngoài, trong đó khoảng 65% trường hợp xảy ra tại các địa phương giáp ranh với Trung Cộng. Dịp này, AECID giới thiệu dự án Ngôi Nhà Bình Yên dành cho nạn nhân của nạn buôn người, đã hoạt động tại Việt Nam trong gần 4 năm nay. Chiến dịch này kêu gọi tất cả mọi lĩnh vực, cơ quan và cộng đồng trong nước và ở nước ngoài hãy hiệp lực để ngăn chận các tội ác tương tự, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân, trong bối cảnh Việt Nam báo cáo 1949 trường hợp buôn người, liên quan tới 4793 nạn nhân trong thời gian từ năm 2004 đến năm 2010.(SBTN)

{nl}{nl}