ÐÀ LẠT: CỘNG SẢN XÓA TU VIỆN DÒNG CHÚA CỨU THẾ

@ 22 December 2010 06:53 AM
Tin Ðà Lạt - Dòng Chúa Cứu Thế là một Dòng tu trong những ngày qua đã trở thành đích nhắm của chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Sau khi các giáo sĩ của Dòng này tại giáo xứ Thái Hà đứng lên tranh đấu đòi công lý, Dòng Chúa Cứu Thế tại Saigon liên tục tổ chức những buổi cầu nguyện thắp nến bênh vực cho những giáo dân bị đàn áp, nay đến phiên tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Ðà Lạt bị đe dọa xóa sổ.

Tin cho biết trong tuần qua, nhà Dòng đã nhận được tin báo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Ðồng đã dựng bảng quy hoạch Tu viện Ðà Lạt hiện đang bị chiếm dụng làm Viện Sinh học Tây nguyên tại phường 7, thành phố Ðà Lạt và họp dân để thông báo việc quy hoạch này mà không mời Dòng Chúa Cứu Thế là chủ sở hữu, linh mục Chánh Văn phòng Giuse Ðinh Hữu Thoại đã gửi văn thư phản đối việc này vì cho rằng ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Ðồng đã vi phạm pháp luật. Lá thơ cho biết việc quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên trên phần đất của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế mà không có bất kỳ thông báo, thoả thuận nào với Tỉnh Dòng là một vi phạm luật đất đai tại Việt Nam, và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế.

Liên quan đến quyền sử dụng diện tích đất nêu trên, hiện Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đang chờ kết quả giải quyết của Tổng Thanh tra nhà nước về khiếu nại yêu cầu được nhận lại diện tích đất toạ lạc tại phường 7, thành phố Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng thuộc quyền quản lý của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế do nhận chuyển giao từ Ðức Giám mục Jean Baptiste Cassaigne, trong đó có diện tích hiện đang quy hoạch Viện sinh học Tây Nguyên. Hiện chưa thấy nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng trả lời văn thư này.(SBTN)