VIỆT NAM VẪN CHO NƯỚC NGOÀI THUÊ HÀNG TRĂM NGÀN HECTA ÐẤT RỪNG

@ 23 December 2010 09:22 PM
Tin Hà Nội - Tập đòan InnovGreen mới đây gởi văn thư đến nhà nước Cộng sản Việt Nam cùng các cơ quan truyền thông để yêu cầu xin đổi các lô đất rừng nhạy cảm lấy các lô đất bình thường, để tiếp tục tiến hành các dự án trồng rừng. Ông Wu Guo Wei, tổng giám đốc tập đòan InnovGreen cho biết gần đây một số diễn đàn, website, phương tiện truyền thông đại chúng loan tin nói là công ty của ông được thuê hàng trăm ngàn hecta đất rừng đầu nguồn và các vị trí chiến lược nơi khu vực biên giới Việt Nam, những tin này làm ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn doanh nghiệp InnovGreen vì những vị trí đó được xem là vùng đất nhạy cảm về mặt an ninh, quốc phòng, chiến lược. Ông Wu cũng giải thích thêm là những diện tích ấy do chính quyền địa phương giới thiệu và hồ sơ thuê đất được thẩm định theo đúng quy luật của nhà nước Cộng sản Việt Nam, nay các lô đất đó được xem là nhạy cảm, đụng chạm đến lãnh vực quốc phòng, nên tập đoàn của ông sẵn sàng giao lại tòan bộ diện tích được thuê mướn vì những nơi đó đất xấu, lại phải trả chi phí đầu tư quá lớn trong việc khai thác, làm đường, trồng rừng, khó tuyển lao động.

Theo báo chí trong nước, việc cho các doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trồng rừng vẫn là chủ đề nóng trong suốt một năm qua và đã được mang ra quốc hội thảo luận rất sôi nổi. Công ty InnoGreen bị báo chí do nhà nước kiểm soát dành hẳn một loạt bài phóng sự điều tra nhiều kỳ về những họat động mà tờ báo này cho là không minh bạch, và có biểu hiện lợi dụng việc trồng rừng để tiến hành các công tác khác.(SBTN)

{nl}{nl}