TRUNG CỘNG CÓ THỂ THAY THẾ NGOẠI TRƯỞNG VÌ VẤN ÐỀ BIỂN ÐÔNG

@ 23 December 2010 09:35 PM
{nl}
Tin tổng hợp - Các hãng tin quốc tế hôm nay loan tin Trung Cộng chuẩn bị thay thế Ngoại trưởng Dương Khiết Trì bị đánh giá là đã sơ suất trong đối sách chống Hoa Kỳ trên hồ sơ Biển Ðông. Theo hãng tin AP, với quyết định đề bạt này ông Trương Chí Quân có rất nhiều khả năng lên thay thế đương kim Ngoại trưởng Dương Khiết Trì. Báo chí chính thức của Trung Cộng, trong đó có trang web của Nhân dân Nhật báo, hôm nay vừa loan tin Thứ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Trương Chí Quân đã được bầu làm bí thư đảng ủy Bộ Ngoại giao trong thời gian gần đây. Theo nguồn tin này, lãnh đạo hiện nay của bộ Ngoại giao Trung Cộng bị phê phán là đã thiếu chuẩn bị, để bị bất ngờ khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nêu bật chủ trương của Hoa Kỳ dấn thân sâu hơn vào hồ sơ Biển Ðông, nhân Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN vào cuối tháng 7 vừa qua.

Trong dịp này Ngoại trưởng Clinton công khai xác định lập trường của Mỹ, theo đó việc giải quyết hòa bình các tranh chấp tại Biển Ðông thuộc phạm vi quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ, và Washington chống lại mọi đe dọa dùng võ lực cản trở quyền tự do hàng hải trong khu vực. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ đã được hơn một chục thành viên ủng hộ, trong đó có 6 nước Ðông Nam Á gồm Brunei, Nam Dương, Mã Lai, Phi Luật Tân, Singapore và Việt Nam, là những nước cũng nêu lên vấn đề Biển Ðông và an ninh trên biển tại Hội Nghị. Theo các nguồn tin báo chí, Ngoại trưởng Trung Cộng Dương Khiết Trì vào lúc ấy đã bị mất bình tĩnh phải bỏ ra ngoài một lúc, rồi sau đó quay trở lại, lớn tiếng dọa nạt các nước ASEAN đã ủng hộ lập trường của Hoa Kỳ.

Báo South China Morning Post kể lại phản ứng thiếu ngoại giao của ông Dương Khiết Trì khi đe dọa trừng phạt kinh tế đối với các nước Ðông Nam Á đang nỗ lực chống lại Bắc Kinh, tỏ thái độ nhạo báng đối với Việt Nam và ngang nhiên đe dọa Singapore. Họ Dương đã nhìn thẳng vào Ngoại trưởng Singapore George Yeo, và tuyên bố Trung Cộng là một nước lớn, còn các nước khác chỉ là nước nhỏ. Ðó là một thực tế. Theo AP, hành động quyết đoán hung hăng của Trung Cộng nhằm áp đặt đòi hỏi chủ quyền của họ tại vùng Biển Ðông và Biển Hoa Ðông đã tạo ra phản ứng ngược từ nhiều nước trong vùng, đẩy họ tiến lại gần Hoa Kỳ hơn. Ông Trương Chí Quân, người được cho là sẽ lên thay ông Dương Khiết Trì, sinh năm 1953. Trước khi được cử làm Thứ trưởng Ngoại giao vào năm ngoái, ông từng làm việc nhiều năm tại Ban Quan hệ Quốc tế của Ðảng Cộng sản Trung Cộng, một kiểu bộ Ngoại giao bên phía đảng, phụ trách liên lạc với các đảng phái chính trị nước ngoài.

Nhờ vai trò trọng yếu trong đảng hiện nay, họ Trương được cho là sẽ có nhiều tiếng nói hơn so với người tiền nhiệm trong việc hoạch định chính sách, vào lúc Trung Cộng đang từ bỏ lối hành động cũ, bị cho là quá mềm mỏng với thế giới bên ngoài. Kinh tế Trung Cộng vươn lên trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy sụp tác hại đến các cường quốc như Mỹ, đã thúc đẩy giới lãnh đạo Bắc Kinh đòi hỏi một vai trò lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, cũng như trong các tổ chức quốc tế kể cả Liên Hiệp Quốc.(SBTN)