CÀ PHÊ BỊ MẤT MÙA, HÀNG CHỤC HECTA HOA TẾT SAIGON BỊ HƯ HẠI VÌ THỦY TRIỀU DÂNG CAO

@ 25 December 2010 03:34 AM
Tin Saigon - Thủy triều dâng cao, bờ bao bị bể lúc 5 giờ sáng nay khiến hằng chục hecta mai đào và hoa màu ở quận 12 thành phố Saigon gặp nguy cơ mất trắng. Nước dâng cao gần một thước trong tổ 42 khu phố 3 phường Thạnh Xuân, trong khi nhà cầm quyền địa phương huy động nhân công đắp lại bờ ngăn dòng chảy. Thiệt hại của 100 gia đình trồng mai có thể lên đến hằng trăm triệu, chưa kể đồ đạc trang bị nội thất đều chìm ngập trong làn nước đục.

Trong khi đó một bản tin khác cho biết dù giá vẫn cao trong mùa thu hoạch, nhưng nông gia trồng cà phê ở Dak Lak đang gặp phải một vụ mùa thất bát. Nguyên do mất mùa là thời tiết quá thất thường không thể lường trước để đối phó. Lúc cà phê còn xanh ai ai cũng đoán sẽ được mùa hơn năm trước, với sản lượng và phẩm chất đều tăng, trong lúc giá cà phê thế giới tăng mạnh. Tuy nhiên lúc thu hoạch mới thấy chùm trái có nhiều hạt lép, nhân đơn và nhỏ xíu. Mỗi hecta bị hụt hơn 2 tạ rưỡi cà phê thu hoạch so với dự tính. Toàn tỉnh bị mất khoảng 40% lượng thu hoạch so với dự báo ban đầu. Thời tiết hạn hán kéo dài đầu vụ, lúc bung hoa rộ thì lại gặp mưa dầm, gây nên rụng hoa, nhân lép, một nhân. Thêm vào đó là nạn trộm cướp cà phê nổi rộ vào năm nay, với những hành động bạo động của những kẻ trộm xảy ra ở khắp nơi mà nhà nước không làm gì được để ngăn chặn.(SBTN)

{nl}{nl}