17 HÃNG NƯỚC NGOÀI VỐN FDI LỜI THỰC, LỖ ẢO, TRỐN THUẾ

@ 28 December 2010 06:43 AM
Tin Hà Nội - Ðầu tư trực tiếp từ nước ngoài gọi là FDI, nhưng tình hình nhiều công ty FDI liên tục nhiều năm không đóng thuế, cứ khai lỗ để khỏi đóng thuế. Báo chí trong nước loan tin Cục Thuế tỉnh Lâm Ðồng vừa báo cáo chưa có doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nào trên địa bàn báo cáo hoạt động có lời, nên đã mở cuộc điều tra các công ty xuất cảng trà ra ngoại quốc. Việc kiểm tra đã phát hiện ra rằng, giá xuất cảng của doanh nghiệp FDI luôn thấp hơn rất nhiều so với giá thành sản xuất. Một cán bộ thanh tra của ngành thuế tỉnh Lâm Ðồng cho biết sau khi chế biến ra trà thành phẩm, các doanh nghiệp đóng gói xuất sang Ðài Loan với giá chỉ từ 3 đến 4 đô-la một ký, trong khi chi phí sản xuất một ký trà thành phẩm là 8 đến 9 đô-la một ký.

Sau khi chuyển về công ty mẹ, sản phẩm trà được phân nhỏ rồi mới gắn nhãn mác và bán với giá bao nhiêu thì không rõ. Qua điều tra, chính các doanh nghiệp cũng thừa nhận giá xuất cảng thực tế là từ 5.5 đến 11.6 đô-la một ký tức gấp 2 đến 3 lần so với báo cáo. Với kết quả như vậy, ngành thuế tỉnh đã xác định, từ năm 2005 đến nay, các doanh nghiệp FDI kể trên đã kinh doanh có lời và trốn thuế lên đến cả triệu mỹ kim. Bản tin cho biết đã khám phá ra tới 17 công ty FDI làm gian lận như thế, đa số là các công ty của Trung cộng. Không thấy nói hình phạt như thế nào cho những công ty làm ăn gian lận này.(SBTN)

{nl}{nl}