QUẢNG NGÃI ÐƯA DÂN RA TRƯỜNG SA LẬP NGHIỆP, TÀU CHỞ HÀNG VÂN ÐỒN BỊ NẠN 12 THUYÊN VIÊN MẤT TÍCH

@ 29 December 2010 10:51 PM
Tin tổng hợp - Tỉnh Quảng Ngãi hôm nay thông báo sẽ bắt đầu chương trình hỗ trợ đưa dân ra Trường Sa lập nghiệp kể từ năm 2011. Theo tin từ địa phương, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết tỉnh sẽ ưu tiên thực hiện chính sách hỗ trợ đưa dân ra các đảo theo chương trình đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là vùng biển đảo Trường Sa. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phê duyệt huyện đảo Lý Sơn là một trong 6 đảo cần xây dựng về kinh tế và quốc phòng trong quy hoạch mở rộng khu kinh tế Dung Quất. Trong năm tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng và xây dựng hệ thống đê, kè trên đảo Lý Sơn. Hiện dân số trên đảo Lý Sơn khoảng 21,000 người. Trường Sa là vùng đang có tranh chấp giữa Việt Nam và Trung cộng, nhiều tàu bè Việt Nam đi đánh cá trong vùng này đã bị tàu Trung cộng húc chìm, bắn chết ngư dân Việt Nam mà nhà cầm quyền Cộng sản đã không làm gì để bênh vực.

Người ta chưa biết việc đưa người ra Trường Sa lập nghiệp sẽ gặp những phản ứng nào từ phía Trung cộng, và liệu Hà Nội có biện pháp gì để bảo vệ những người dân này hay không. Trong một tin khác cho biết một tàu chở hàng tên Vân Ðồn đã gặp nạn ở ngoài khơi, 11 thuyền viên tàu Vân Ðồn đã được cứu sống, 12 người còn mất tích. Tin từ Hệ thống Ðài thông tin duyên hải Việt Nam cho biết vào ngày hôm nay rằng tàu Vân Ðồn 2 đã gặp tai nạn vào khoảng 3 giờ sáng nay khi đang trên đường di chuyển từ Mã Lai về Việt Nam. Sau khi phát tín hiệu cấp cứu, 11 người trong số 23 thuyền viên đã được các tàu cá cứu vớt, trong đó có 2 người bị thương nặng và 9 người khác bị thương nhẹ. Ðến 9 giờ 15 sáng nay vẫn chưa có tin tức gì về 12 người mất tích. Tàu Vân Ðồn 2 là tàu chở hàng khô, thuộc Công ty Cổ phần vận tải biển và xuất nhập cảng tỉnh Quảng Ninh.(SBTN)

{nl}{nl}