LÀO TRẢ NGƯỜI UIGHURS VƯỢT BIÊN VỀ TRUNG CỘNG, THÁI LAN CƯỠNG BÁCH 166 NGƯỜI KAREN TRỞ VỀ MIẾN ÐIỆN

@ 30 December 2010 05:47 AM
Tin tổng hợp - Các hãng thông tấn quốc tế hôm nay loan tin chính phủ Lào đã trao cho Trung Cộng 7 người Uighurs, sau khi những người này chạy trốn sang Lào với ý định xin được tỵ nạn. Vợ chồng ông Memet Eli Rozi cùng với 5 người con đã bị chính phủ Lào bắt giữ hồi tháng Ba đầu năm nay và sau đó bị Lào trao lại cho Bắc Kinh, bất kể chuyện họ có thể bị truy tố ra tòa hoặc bị chính quyền Trung Cộng trả thù. Năm ngoái có 20 người Uighurs trốn sang Cam Bốt sau vị nổi dậy ở Tân Cương, và tất cả cũng bị nhà cầm quyền Campuchia trả về lại Hoa Lục sau khi Thủ tướng nước này viếng thăm Nam Vang và hứa hẹn viện trợ lên đến cả tỷ đô-la.

Tin cho biết một số những người này sau đó đã bị xử tử hình, và một số vẫn còn bị giam giữ. Trong một tin khác văn phòng Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc ở Geneve cũng lên tiếng phản đối việc chính phủ Thái cưỡng bách 166 người gốc Karen về lại Miến Ðiện. Phát ngôn viên Babar Baloch của Cao Ủy Tỵ Nạn cho hay những người này chạy sang Thái lánh nạn khi những vụ chạm súng giữa quân chính phủ và lực lượng dân quân Karen đòi tự trị xảy ra. Ông Baloch cũng cho biết trên nguyên tắc, toán người này chỉ bị buộc trở về nguyên quán khi tình hình yên tĩnh và an toàn, thay vì bị cưỡng bách phải hồi hương.(SBTN)

{nl}{nl}