HÀNG TRĂM TÀU THUYỀN, SÀ LAN MẮC KẸT TRÊN SÔNG SAIGON

@ 9 January 2011 09:19 AM
Tin Saigon - Do thủy triều dâng cao và rút chậm, mực nước tại cầu Bình Lợi có lúc chỉ còn hơn 1 thước khiến thuyền bè và sà lan không thể lưu thông. Sáng hôm qua hàng trăm tàu bè phải neo đậu lại phía thượng nguồn chờ nước rút. Sáng nay trên sông Saigon đoạn chảy qua cầu Bình Lợi giáp ranh giữa quận Thủ Ðức và quận Bình Thạnh, tình hình vẫn bế tắc và tàu bè vẫn không thể lưu thông qua cầu. Sà lan, tàu thuyền chen chúc nhau neo đậu tại nên cảnh hỗn loạn trên sông, khoảng thời gian nước rút rồi dâng trở lại không đủ để các tàu bè di chuyển. Vì thế chủ các sà lan lớn đua nhau neo đậu sát cầu. Ðây là nguyên nhân khiến sự an toàn của cầu đường sắt Bình Lợi bị đe dọa vì sà lan có thể đứt cáp và đội cầu bất kỳ lúc nào.

Ðội Cảnh sát đường sông đã phải tiến hành tuần tra liên tục để chỉ dẫn các tàu bè neo đậu hợp lý. Nhân viên đường sắt cũng túc trực trên cầu kiên quyết không cho những sà lan có độ cao qua cầu. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực miền Nam, mực nước triều đo được tại trạm Phú An trên sông Saigon đạt đỉnh 1.35 thước vào lúc 5 giờ. Mực nước triều tương đương sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới, giảm vào khoảng thời gian từ 14 giờ đến 15 giờ sau đó dâng trở lại. Vì vậy các tàu bè lưu thông qua cầu Bình Lợi có thể còn bị kẹt ở đây trong vòng vài ngày.(SBTN)

{nl}{nl}