NGHỆ AN: HÀNG TRĂM HỌC SINH MIỀN NÚI NGHỈ HỌC VÌ QUÁ LẠNH

@ 12 January 2011 10:47 PM
Tin Nghệ An - Cùng hứng chịu cơn lạnh đầu năm 2011, Sở Giáo dục Nghệ An cũng đã cho các em học sinh ở vùng nhiệt độ thấp nghỉ học theo quy định của Bộ Giáo dục. Cơn lạnh kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp đã khiến các trường học, đặc biệt là các trường mầm non, tiểu học, phải cho học sinh nghỉ học. Mặc dù so với các tỉnh miền núi phía Bắc, Nghệ An có ấm hơn, nhưng nhiệt độ những ngày qua cũng chỉ ở mức 10 đến 14 độ C. Cơn lạnh kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp khiến những người dân miền Trung lao đao.

Hầu hết các trường miền núi trên địa bàn tỉnh không thể duy trì được sĩ số, tình trạng học sinh nhập viện do các bệnh về đường hô hấp cũng tăng cao. Những người hiểu chuyện cho biết các học sinh ở miền Trung thường là học trò nghèo, không có đủ áo ấm và nhất là thường đi học với bụng đói vì không đủ ăn, nên sức chịu đựng đối với thời tiết lạnh như vậy là rất yếu. Nhiều tổ chức đã đứng ra phát động các chương trình quyên góp áo ấm cho những trẻ nghèo ở miền Trung, nhưng người dân vẫn ngần ngừ vì biết rằng cứu trợ chỉ lọt vào tay cán bộ tham nhũng chứ ít khi đến được tay các em là những người đáng được hưởng sự giúp đỡ này.(SBTN)

{nl}{nl}