GIÁ TRÁI CÂY TẾT TẠI SAIGON SẼ TĂNG VỌT VÌ MẤT MÙA

@ 13 January 2011 05:52 AM
{nl}
Tin Saigon - Những loại trái cây vốn không thể thiếu trong những ngày tết như xoài, bưởi, dừa, quýt, thanh long, có khả năng khan hiếm trong dịp Tết Tân Mão. Do thời tiết thất thường, nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long sản lượng các loại trái cây thu hoạch dịp tết giảm tới 50 đến 80% so với năm trước. Do trái cây khan hiếm nên giá đã bắt đầu tăng mặc dù tết chưa đến. Quýt hồng Lai Vung đang được thương lái mua với giá 16 đến 20,000 đồng một ký, tăng 7000 đồng một ký so với cùng thời điểm năm trước. Về quýt đường thì thương lái chấp nhận mua khi trái còn non sẽ thu hoạch vào dịp tết với giá 27 đến 35,000 đồng một ký, tăng gần 15,000 đồng so với năm ngoái.

Ở Cao Lãnh Ðồng Tháp thì vụ xoài tết năm nay thất bát chưa từng có. Tỷ lệ cây xoài không ra trái quá cao nên cho trái chỉ đạt 10 đến 5% so với năm trước. Tại vùng chuyên trồng xoài cát Hòa Lộc, xoài cát nổi tiếng ở huyện Cái Bè Tiền Giang cũng gặp tình trạng tương tự. Riêng về thanh long thì tình hình đỡ căng thẳng hơn. Như ở vùng Chợ Gạo Tiền Giang, mùa tết này người dân ở đây dự đoán thu hoạch được 1400 tấn và hiện giá loại trái này đang ở mức khoảng 17,000 đồng một ký, tức cao nhất từ trước tới nay, trong khi cùng thời điểm năm trước chỉ 8000 đồng một ký. Với sản lượng này, nhiều khả năng thanh long sẽ là loại trái cây chưng tết không khan hiếm và giá cũng ở mức vừa phải.(SBTN)