ÐẠI HỘI LẦN THỨ 11 CỦA ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHAI MẠC

@ 13 January 2011 06:11 AM
Tin Hà Nội - Ðảng Cộng Sản đương quyền ở Việt Nam khai mạc Ðại hội đại biểu lần thứ 11 với sự đánh giá thẳng thắn về những khuyết điểm của mình và những lời công kích mạnh mẽ nhắm vào những người chỉ trích. Theo tường thuật của các hãng tin quốc tế, Nông Ðức Mạnh là người sắp rời khỏi chức vụ Tổng bí thư Ðảng, đã ca ngợi sự phát triển của nền kinh tế đất nước trong bài diễn văn khai mạc tại cuộc họp sẽ chọn lựa các nhà lãnh đạo hàng đầu, và đề ra đường hướng phát triển kinh tế cho 5 năm tới.

Tuy nhiên, họ Nông đã cảnh báo rằng có thể sẽ không duy trì được tỉ lệ tăng trưởng hiện nay vì các doanh nghiệp trong nước hoạt động thiếu hiệu quả và sức cạnh tranh không đủ cao. Ðương sự nói thêm rằng Việt Nam đã không giảm thiểu được tệ nạn tham ô lãng phí và chưa ngăn chận được sự suy thoái về đạo đức và lối sống. Họ Nông cũng đã công kích những người chỉ trích, một ngày sau khi một tổ chức nhân quyền có uy tín trên trường quốc tế phê phán Việt Nam về đợt trấn áp dữ dội nhắm vào giới bất đồng chính kiến trước Ðại hội Ðảng. Nông Ðức Mạnh nói các lực lượng thù địch đang lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để tìm cách lật đổ đảng Cộng Sản Việt Nam.

Gần 1400 đại biểu đang tham dự Ðại hội kéo dài 1 tuần tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Ðình ở Hà Nội. Ðại hội sẽ chọn Ủy ban Trung ương, và ủy ban này sẽ bầu ra một Tổng bí thư để lãnh đạo Bộ Chính trị gồm 17 thành viên. Giáo sư Carl Thayer là một chuyên gia về vấn đề Việt Nam của Ðại học New South Wales ở Úc, cho biết 1/3 số ủy viên trung ương đảng sẽ được thay thế bởi những người trẻ hơn trong một diễn tiến mà ông gọi là thay đổi thế hệ, nhưng ông nói thêm rằng những thành viên mới sẽ có ít ảnh hưởng về vấn đề chính sách trong nhiệm kỳ đầu.

Giáo sư Thayer cho rằng tác động chính của Ðại hội Ðảng đối với xã hội sẽ là những quyết định về vấn đề kinh tế trong lúc đảng đương quyền theo đuổi mục tiêu biến Việt Nam thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.(SBTN)

{nl}{nl}