SƯ CÔ HỐT BẠC TRÊN ÐẦU TRẺ MỒ CÔI

@ 15 January 2011 07:44 AM
Tin Saigon - Một trường hợp lạm dụng tình thương của người khác cũng được ghi nhận ở Saigon, khi báo chí trong nước viết bài phóng sự về một sư cô đã xây lên một cái nhà, tự đặt tên ôchùa Tiên Phước 2ọ rồi nhặt trẻ mồ côi về nuôi, vị sư cô này đã giàu lên nhanh chóng nhờ vào tiền đóng góp của bá tánh. Sự kiện xảy ra tại chùa Tiên Phước 2 ở khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân Saigon, bài báo cho rằng nơi đây nuôi trẻ mồ côi và có lớp học tình thương Hoa Senọ, tuy nhiên chữ chùa đã bị xóa mờ sau khi dư luận phản ứng vì biết đây là chùa giả. Trong một ngôi nhà 3 tầng được sơn màu vàng phía bên ngoài, có trang trí rồng, phù điêu và tượng Phật chính là nơi mà sư cô trụ trì Nguyễn Thị Vân lập nơi nuôi trẻ mồ côi. Tầng trệt là kho chứa hàng quà từ thiện, tầng 1 là phòng máy lạnh, nơi nghỉ của sư cô, còn toàn bộ tầng 2 là nơi ăn, ở, sinh hoạt của 13 em bé nhiều lứa tuổi khác nhau. Trên những chiếc giường có thanh chắn, các bé từ mới tập lật cho đến vài ba tuổi được đặt nằm chung, nhiều em cào cấu vào mặt nhau, nằm đè lên tay trẻ sơ sinh.

Dưới nền nhà, một bé lớn xô bé nhỏ ngã trên nền gạch làm em khóc thét. Tại đây có những nhóm khách đến thăm mang theo thùng sữa bột và một số phẩm vật cứu trợ khác. Theo lời kể nhiều người dân sống quanh khu vực, thường vào buổi tối cuối tuần, sư cô này thường gọi điện thoại kêu người của tiệm tạp hóa ở ngoài vào bán lại hết các loại sữa do những người làm từ thiện mang đến cho trẻ mồ côi. Trong tuần qua, 57 phụ nữ là những bà mẹ trên diễn đàn Hội quán Những tấm lòng nhân ái đã ký đơn phản đối sư cô tại chùa Tiên Phước 2 lợi dụng 13 trẻ mồ côi, khuyết tật để kinh doanh lòng từ thiện. Qua một thời gian dài bỏ nhiều tiền bạc, công sức gắn bó với cơ sở này để chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh, rất nhiều nhà hảo tâm nhận ra sư cô này không phải là một nhà sư chân chính, nuôi trẻ mồ côi không phải vì lòng nhân mà để làm giàu cho bản thân. Công an thì nói đang điều tra việc này, nhưng những người hiểu chuyện cho rằng những ai giàu lòng từ tâm nhất là Việt kiều khi về nước làm từ thiện, hãy tìm hiểu cho rõ ràng những tổ chức như vậy chỉ nhằm kinh doanh những em nhỏ để lấy tiền bỏ cho đầy túi tham mà thôi.(SBTN)

{nl}{nl}