TIẾN SĨ CÙ HUY HÀ VŨ YÊU CẦU ÐÌNH CHỈ VỤ ÁN

@ 16 January 2011 10:27 AM
Tin Hà Nội - Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vừa gửi một văn bản yêu cầu chế độ Hà Nội đình chỉ vụ án, trả tự do cho ông vì ông vô tội, căn cứ theo đúng những qui định trong Luật pháp và Hiến pháp của chế độ. Trong bức thư gởi Chánh án tòa án Tối Cao, Viện trưởng viện Kiểm sát Tối Cao, Chánh án tòa án Hà Nội và Viện Kiểm sát Hà Nội, tiến sĩ Vũ khẳng định ông hoàn toàn vô tội với những căn cứ pháp luật. Ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt giam ngày 5 tháng 11 năm ngoái vì bị vu cho tội tuyên truyền chống nhà nước theo Ðiều 88 của Bộ Luật Hình Sự, vì đã làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống nhà nước, nhưng ông lập luận rằng ông không gây thiệt hại cho nhà nước vì nhà nước không hề có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại để được tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn dân sự. Ông biện luận rằng các bài viết, trả lời phỏng vấn mà Viện Kiểm Sát dùng làm căn cứ kết tội không có nội dung chống nhà nước như định nghĩa của Hiến pháp.

Ông viết tất cả những trích dẫn từ 10 tài liệu của ông mà Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Hà Nội nêu trong cáo trạng làm chứng cứ buộc tội hoàn toàn không có nội dung chống lại bất cứ nội dung nào của nhà nước, và lập luận rằng ông thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền được thông tin được Hiến pháp ghi rõ, cũng như quyền giữ quan điểm của mình mà không bị an can thiệp theo qui định của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam là một thành viên. Bức thư của ông được luật sư bào chữa cho ông và cũng là vợ ông là Luật Sư Nguyễn Thị Dương Hà, chuyển đến tòa án, nhưng cho đến nay phía nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn im lặng hoàn toàn không có câu trả lời.(SBTN)

{nl}{nl}