HOA KỲ HỨA GIÚP PHI LUẬT TÂN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HẢI QUÂN

@ 30 January 2011 04:30 PM
Tin Manila - Chính phủ Hoa Kỳ hôm qua cho hay sẽ giúp tăng cường khả năng của Hải Quân Phi Luật Tân để tuần tiễu vùng biển của mình trong nỗ lực chung nhằm bảo đảm hoạt động cho các hải lộ trọng yếu ở Á Châu, giữa khi hải lực Trung Cộng trên đà gia tăng. Lời hứa hẹn này được Thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ đặc trách Ðông Á và Thái Bình Dương là ông Kurt Campbell, đưa ra trong ngày đầu của phiên họp khởi sự cuộc thảo luận an ninh giữa hai quốc gia đồng minh. Ông Campbell cho biết điều này sẽ giúp Hải Quân Phi Luật Tân tăng cường khả năng tuần tiễu hải phận của mình, phần lớn nỗ lực này đang được tiến hành và hai bên dự trù sẽ đẩy mạnh hơn trong những tháng và năm sắp tới. Ông Campbell cho hay nhưng không tiết lộ chi tiết. Hoa Kỳ đã có các căn cứ quân sự quan trọng ở Phi Luật Tân bao gồm căn cứ Hải Quân Subic Bay và căn cứ Không Quân Clark Field cho đến khi rút đi năm 1992, vì Thượng Viện quốc gia này bác bỏ việc thông qua một thỏa thuận an ninh mới.

Hoa Kỳ từng chiếm đóng Phi Luật Tân từ năm 1901 đến 1946 và hai quốc gia ký kết một thỏa thuận an ninh song phương năm 1951. Trong những năm gần đây, với sự bành trướng của ảnh hưởng kinh tế Trung Cộng trong khu vực, Bắc Kinh cũng trở nên hung hăng hơn trong cách đối xử với các quốc gia láng giềng về các vùng tranh chấp ở Biển Ðông. Trung Cộng, Ðài Loan, và các thành viên thuộc khối ASEAN như Brunei, Mã Lai, Phi Luật Tân và Việt Nam đều cho là có chủ quyền trong vùng quần đảo Trường Sa ở biển Ðông, nơi có thể có trữ lượng dầu hỏa lớn lao. Khu vực này cũng là nơi một trong những hải lộ quan trọng nhất của thế giới đi ngang. Trong khi Trung Cộng tiếp tục cho rằng vấn đề tranh chấp nên được giải quyết trực tiếp giữa họ và các quốc gia liên hệ, ông Campbell lập lại quan điểm của Mỹ là vấn đề nên được đưa ra giải quyết ở cấp độ rộng lớn hơn.(SBTN)