SAIGON HÀ NỘI CHỢ HOA Ế ẨM, DÙ NGƯỜI XEM THÌ NHIỀU

@ 4 February 2011 03:58 AM
Tin Saigon - Sau ngày đưa ông Táo 23 tháng chạp, người Saigon đã bắt đầu đi ngắm và lựa mua hoa về chưng tết. Ngoài các vựa hoa trên đường phố, một số điểm có nhiều mặt hàng hoa trong dịp tết này như công viên 23-9, công viên Tao Ðàn, công viên Gia Ðịnh. Trên thị trường hoa tết vẫn là một số loại hoa phổ biến như: cúc pha lê giá 200,000 đồng một chậu, duyên cúc Ðà Lạt giá 50,000 đồng một giỏ, cúc mâm xôi, hoa hồng 70,000 đồng một chậu, ly ly 150,000 đồng một chậu nhỏ.

Ngoài ra, như tại công viên Gia Ðịnh, còn có hoa mào gà vàng loại bông lớn là 90,000 đồng một chậu, phụng vĩ vàng 130,000 đồng một chậu, phụng vĩ đỏ, hải đường 140,000 đồng một chậu, tulip, ly ly, sống đời, cát tường.

Riêng trong cuộc thi hoa và cá cảnh mùa xuân ở công viên Tao Ðàn có rất nhiều mẩu hoa lan, hoa tulip rất lộng lẫy, quí phái. Tại các chợ hoa tết, quất, đào, mai đã được bày bán với số lượng lớn. Thị trường còn có những loại hoa giá rất cao, điển hình là giống địa lan mới nhập cảng từ Hòa Lan, giá hơn 500,000 đồng một cành. Còn rất quen thuộc là quất tắc kiểng, như tại chợ hoa công viên Gia Ðịnh, nhưng khách mua rất ế ẩm. Có những cây quất giá 4 đến 5 triệu đồng, nhưng người bán thì sốt ruột, còn người mua vẫn thủng thẳng lo chụp ảnh kỷ niệm hơn là chọn hoa. Cho đến vài giờ trước Tết, người bán quất cảnh ồ ạt phá giá xuống còn 100,000 đến 200,000 đồng một cây nhưng vẫn ế ẩm. Tình trạng này khiến chủ hàng chán nản vứt chỏng chơ quất trên vỉa hè để về quê ăn Tết. Ở Hà Nội cũng tương tự, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn bạt ngàn các chậu quất cảnh chờ người mua. Càng gần Tết, giá quất cảnh lại càng giảm.

Theo một số chủ hàng, sáng 30 Tết cây quất nhỏ này có giá chừng 100,000 đồng, trong khi trước đó vài ngày phải bán được giá 150,000 đến 200,000 đồng. Theo một số chủ hàng, năm nay quất không nhiều nhưng vẫn ế là vì nhu cầu người mua giảm. Thời tiết khắc nghiệt khiến người bán phải thường xuyên phun nước để quất được tươi tốt. Nhưng từ vài ngày trước đây, nhiều cây quất đã héo rũ và bị vứt chỏng chơ trên vỉa hè.(SBTN)

{nl}{nl}