CAM BỐT HẠN CHẾ NGƯỜI VIỆT RÚT ÐÔLA TỪ CÁC MÁY ATM

@ 5 February 2011 12:03 AM
Tin Nam Vang - Theo tin Reuters, ngân hàng ANZ Royal Bank tại Cam Bốt đã áp dụng quyết định này sau khi cả chục triệu đô-la bị rút từ các máy rút tiền tự động ATM. Theo các chuyên gia, có khả năng thương nhân Việt Nam ồ ạt rút đô-la vì lợi dụng tình trạng đồng tiền Việt Nam giảm giá so với đô-la Mỹ trên thị trường chợ đen để kiếm lời. Theo giới lãnh đạo Ngân hàng ANZ Royal Bank, một phần thuộc sở hữu ngân hàng Úc-New Zealand ANZ, chính khách hàng của Ngân hàng Việt Nam Techcom Bank đã ào qua Cam Bốt rút hàng triệu đô-la Mỹ từ các máy ATM của ngân hàng này từ vài tuần lễ nay.

Ông Stephen Higgins, Giám đốc điều hành ngân hàng ANZ Royal Bank, xác nhận họ đã chặn không cho khách hàng của ngân hàng Techcombank truy cập vào các máy ATM của ANZ vì họ đã rút khoảng 13 triệu đô-la từ mạng ATM của ngân hàng này đa số tại Nam Vang. Phải nói là phần lớn các giao dịch tại Cam Bốt được thực hiện bằng đô-la Mỹ.

Theo Reuters, hiện chưa thể xác định rõ rệt là nguyên nhân dẫn đến làn sóng rút đô-la ào ạt vừa qua, cũng như tại sao chủ nhân các thẻ rút tiền của Techcombank lại đặc biệt tích cực trong vụ này. Khi rút đô-la Mỹ ở Cam Bốt, các khách hàng Việt Nam tránh được con mắt tò mò của giới quản lý ngân hàng và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Họ sẽ bị tính thêm chi phí rút tiền, nhưng được hưởng hối suất chính thức hiện thấp hơn khá nhiều so với hối suất chợ đen. Số đô-la rút được do đó có thể bán ra thị trường chợ đen và người bán bỏ túi sẽ được khoản tiền chênh lệch.

Theo ghi nhận của hãng tin Reuters, hiện nay tỷ giá đô-la so với đồng bạc Việt Nam trên thị trường chợ đen cao hơn hối suất chính thức khoảng 7%. Ngân hàng ACLEDA là một ngân hàng tại Cam Bốt có mạng lưới ATM lớn nhất trong nước, cũng cho biết là họ đã bắt đầu hạn chế lượng đô-la rút ra từ máy của họ. Theo khuyến cáo của Ngân hàng Trung ương Cam Bốt, từ mức 1000 đô-la mỗi ngày trước đây, hiện nay khách hàng dùng máy ATM của ACLEDA chỉ có thể rút được tối đa 500 đô-la mà thôi. Tuy nhiên theo ngân hàng này, đợt rút tiền vừa qua chỉ là các giao dịch bình thường chứ không phải là hiện tượng gian lận, cho dù trong thời gian gần đây số tiền bị rút lên đến khoảng 5,5 triệu đô-la đa số là tại Bavet, một thị trấn vùng biên giới với Việt Nam, nơi có đặt một sòng bạc.(SBTN)

{nl}{nl}