MỸ SẼ VẪN ÁP THUẾ CHỐNG PHÁ GIÁ ÐỐI VỚI TÔM VIỆT NAM

@ 7 February 2011 08:12 PM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Theo hãng tin AP, Ủy ban Thương mại Quốc tế ITC của Hoa Kỳ trong phiên họp hôm qua đã bắt đầu xem xét việc có nên tiếp tục áp thuế thêm 5 năm nữa, đối với tôm nhập cảng từ Việt Nam, Ấn Ðộ, Thái Lan, Trung Quốc hay không. Các biểu thuế chống bán phá giá đã được áp đặt sau khi Ủy ban Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ nhận định là tôm nhập cảng đã làm thiệt hại, hoặc xem chừng đã làm thiệt hại cho các nhà chế biến tôm và ngư dân câu tôm của Hoa Kỳ, vì tôm nhập cảng được bán phá giá trên thị trường Mỹ. Các ngư dân Mỹ hiện đang rất muốn áp thuế lên tôm nhập cảng từ các quốc gia châu Á và Nam Mỹ.

Ðây không phải là lần đầu tiên phía Hoa Kỳ muốn duy trì thuế chống bán phá giá với tôm đông lạnh của Việt Nam. Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ hy vọng sẽ tiếp tục đặt thuế chống phá giá cho đến giữa tháng ba năm 2016. Và như vậy một khi quyết định này được thông qua, ngành sản xuất thủy sản Việt Nam sẽ mất thêm 5 năm nữa thì mới có cơ hội đòi xem xét và soát lại các biểu thuế chống bán phá giá.(SBTN)

{nl}{nl}