NHÀ MÁY ÐƯỜNG NGHỈ TẾT, DÂN ÐỐT MÍA PHẢN ÐỐI

@ 7 February 2011 08:36 PM
Tin Gia Lai - Hàng chục vụ đốt ruộng mía để phản đối nhà máy đường đóng cửa nghỉ Tết nhiều ngày có thể gây thiệt hại cho nông dân. Báo chí địa phương cho biết khi hay tin nhà máy đường của công ty Cổ phần Mía Ðường-Nhiệt Ðiện Gia Lai đóng cửa nghỉ Tết bắt đầu từ sáng 31 tháng Giêng, hàng ngàn người trồng mía vùng Ðông Nam Gia Lai lo lắng vì nhiều diện tích mía đã bị trổ cờ, nếu để lâu ngày sẽ giảm sản lượng và hiện tượng mía cháy liên tục xảy ra. Bởi vậy nguồn tin thuật theo lời ban giám đốc công ty nói trên cho rằng người dân liên tục đốt cháy ruộng mía hòng gây áp lực buộc nhà máy đường sớm hoạt động trở lại và ép nhà máy cho dân phá bỏ hợp đồng đầu tư để bán mía ra ngoài cho thương lái, nhanh chóng giải phóng ruộng mía để trồng vụ mới. VTC nói vụ dân đốt cháy ruộng mía xảy ra trong nhiều ngày tại điểm 8 xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai làm thiệt hại gần 9 hecta mía nguyên liệu đang kỳ thu hoạch.

Trưởng phòng Nguyên Liệu công ty Cổ phần Mía Ðường-Nhiệt Ðiện Gia Lai, cho biết đã có gần chục vụ người dân đốt ruộng mía với diện tích mía cháy trên 60 mẫu, trong đó đáng chú ý trong thời điểm nhà máy đường chính thức đóng cửa nghỉ Tết thì đã có 4 vụ cháy ruộng mía với diện tích 40 hecta tập trung tại các xã Ia Hiao, Ia Pia, Ia Peng, Chroh Pơ Nan huyện Phú Thiện, Gia Lai. Nguồn tin nói với thời tiết hanh khô kèm theo gió to của những ngày Tết, càng khiến cho tốc độ mía cháy lan rất nhanh. Nếu ruộng mía tiếp tục bị đốt nhiều hơn, khi nhà máy hoạt động lại sau Tết sẽ bị thiếu hụt nguyên liệu rất nhiều. Hiện công ty Cổ phần Mía Ðường-Nhiệt Ðiện Gia Lai mới chỉ thu hoạch được khoảng 40% diện tích trong tổng số gần 5,000 hecta mía nguyên liệu ở khu vực Ðông Nam tỉnh Gia Lai.(SBTN)

{nl}{nl}