GIÁO XỨ TAM TÒA SẮP CÓ ÐẤT XÂY NHÀ THỜ

@ 7 February 2011 08:36 PM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Nhà cầm quyền địa phương đã chấp thuận trên nguyên tắc cấp cho giáo phận Vinh một mảnh đất để xây dựng một nhà thờ mới ở giáo xứ Tam Tòa, thành phố Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Theo một bản tin cho biết đức Giám Mục Nguyễn Thái Hòa, giám mục địa phận Vinh xác nhận như vậy và cho hay ngài đã chỉ định Linh Mục Lê Thanh Hồng làm quản xứ. Linh Mục Lê Thanh Hồng cho biết chi tiết là nhà cầm quyền thành phố Ðồng Hới mới chỉ thông báo miệng khi phái đoàn của Tòa Giám Mục Vinh đến chúc Tết các cơ quan tỉnh. Nhà thờ Tam Tòa đã bị phá hủy năm 1968 trong cuộc chiến Việt Nam chỉ còn tháp chuông ở cuối nhà thờ. Giáo xứ Tam Tòa đã nộp đơn nhiều lần xin xây dựng lại nhưng nhà cầm quyền lấy cớ duy trì một chứng tích tội ác chiến tranh để từ chối.

Ngày 20 tháng 7 năM 2009, giáo dân đã dựng Thánh Giá và một khung nhà bằng sắt để làm một nơi tạm cho linh mục cử hành Thánh lễ ngay trên nền nhà thờ Tam Tòa đổ nát, thay vì vẫn phải xem lễ ngoài trời, nhưng nhà cầm quyền địa phương đã cho lực lượng đông đảo tới đàn áp, đánh đập và bắt đi 20 giáo dân. Vụ đàn áp này đã dẫn đến hàng trăm cuộc biểu tình phản đối trên tất cả các giáo xứ thuộc địa phận Vinh với hàng chục ngàn người tham dự suốt nhiều tuần lễ. Giáo dân ở các địa phương khác cũng như ở hải ngoại đã hiệp thông cầu nguyện. Một số linh mục và giáo dân sau đó dù mới đến gần tháp chuông Tam Tòa cũng đã bị đánh đập thương tích trầm trọng rất dã man. Nhà cầm quyền thành phố từng cấp cho giáo xứ Tam Tòa một mảnh đất ở xa bên ngoài thành phố, nơi hoang vắng, không thuận tiện cho giáo dân sống trong thành phố Ðồng Hới, nên giáo xứ không chấp nhận. Nay thì đồng ý cấp cho một mảnh đất ngay trong thành phố khoảng hơn 6000 thước vuông dù giáo xứ lập một đồ án đề nghị xin cấp 9600 thước vuông. Theo lời Linh Mục Lê Thanh Hồng, hiện giáo xứ chưa có đồng nào để xây dựng và như vậy sẽ phải nhờ sự giúp đỡ của giáo phận cũng như các nhà hảo tâm.(SBTN)

{nl}{nl}