CHĂN NUÔI VIỆT NAM BÊN BỜ PHÁ SẢN, GIÁ THỨC ĂN TĂNG 15 LẦN MỘT NĂM

@ 9 February 2011 10:46 AM
Tin Hà Nội - Riêng giới nông dân đang đối mặt với thách thức ôbão giá thức ăn chăn nuôi. Ðặc biệt là hiện tượng chỉ trong một năm qua đã thấy giá thức ăn chăn nuôi tăng đến 15 lần. Bản tin này cho biết, càng ngày người chăn nuôi càng gặp phải nhiều khó khăn, từ thị trường tiêu thụ đến vấn đề giá cả, dịch bệnh, thì hiện nay họ phải đối mặt với áp lực tăng chi phí đầu vào khi giá thức ăn chăn nuôi tăng nhanh với cường độ 3 đến 4 lần một tháng. Theo phản ánh của nhiều người nuôi cá, giá thức ăn cá tra mấy ngày vừa qua tăng đột biến và nhanh nhất trong các loại thức ăn chăn nuôi khác. Chỉ trong tháng 11, giá thức ăn cho cá tăng 4 lần, với mức tăng tổng cộng lên đến 700 đồng một ký.

Trong tháng 12 giá lại tiếp tục tăng thêm 3 lần nữa, với mức tăng tổng cộng lên khoảng 800 đồng một ký. Hiện thức ăn cho heo, gà đã lên đến trên 10 ngàn đồng một ký, thức ăn thủy sản dành cho cá tra loại 260N đã gần 10,000 đồng một ký. Theo Giám đốc kinh doanh khu vực Cần Thơ thuộc Công ty cổ phần Việt Thắng thuộc Khu công nghiệp Sađéc Ðồng Tháp thì nguyên nhân giá thức ăn chăn nuôi thức ăn tăng do nguyên liệu đầu vào như cám gạo, bột mì, bột cá tăng liên tục, nên kéo giá thức ăn tăng theo. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, trong thời gian tới giá thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục tăng, bởi vì qua Tết Nhà nước không còn bình ổn giá xăng dầu cùng với những bất ổn trong nguồn cung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Với mức giá thức ăn như hiện nay cộng với sự gia tăng của các yếu tố đầu vào khác như con giống, hoá chất, nhân công, tỷ lệ hao hụt cao, thì giá thành nuôi cá tra khoảng 20,000 đồng một ký. Do đó, người nuôi cá tra rất dễ lâm vào tình trạng phá sản khi giá cá giảm. Tương tự, người nuôi cá ao bè cũng đang gặp không ít khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, trong khi giá bán giảm. Hiện thức ăn chăn nuôi cho cá rô phi đỏ là 13,200 đồng một ký, giá trong khi giá cá chỉ 24,000 đồng một ký, giảm gần 6000 đồng so với 3 tháng trước nên người nuôi từ huề vốn đến lỗ tuỳ theo kỹ thuật nuôi. Ở các lĩnh vực chăn nuôi khác cũng thế, theo bản tin này thì người nuôi gia súc, gia cầm cũng lo ngại việc đầu tư vào chăn nuôi do chi phí đầu vào liên tục tăng, nhất là giá thức ăn chăn nuôi, trong khi giá cả sản phẩm không ổn định rất dễ bị thua lỗ, cộng với rủi lo lớn do dịch bệnh.

Nhiều người chăn nuôi đang chờ đợi giá thức ăn ổn định mới dám mạnh dạn đầu tư nuôi tiếp. Một người chuyên nuôi gà thả vườn ở xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo Tiền Giang cho biết trước đây, mỗi đợt bán gà khoảng 2000 con, thu lãi hơn 50 triệu đồng. Nhưng hiện nay khó lòng có lời dù đàn gà vẫn khoẻ mạnh, phát triển tốt. Nếu nhà nào chẳng may bị bùng phát dịch bệnh coi như lỗ nặng.(SBTN)

{nl}{nl}