VIỆT NAM QUAN NGẠI VỀ VỤ XUNG ÐỘT CAM BỐT VÀ THÁI LAN

@ 9 February 2011 11:30 AM
Tin Hà Nội - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phương Nga đã bày tỏ lo ngại trước vụ xung đột xảy ra trong những ngày vừa qua tại khu vực đền Preah Vihear trên biên giới giữa Cam Bốt và Thái Lan. Trong một công bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao ngày hôm nay, bà Nguyễn Phương Nga nói cùng là thành viên của ASEAN, Việt Nam lo ngại sâu sắc về xung đột tại khu vực đền Preah Vihear trên biên giới giữa Cam Bốt và Thái Lan.ọ Từ hôm thứ Sáu tuần trước, binh sĩ biên phòng Thái Lan và Cam Bốt đã giao tranh bằng súng, rocket và xe tăng ngang qua khu vực đang có tranh chấp chung quanh một ngôi đền Ấn giáo được xây từ thế kỷ thứ 11. Các trận đụng độ giữa binh sĩ Thái Lan và Cam Bốt đã trở nên ác liệt hơn vào ngày chủ nhật và nhiều ngàn cư dân Thái Lan đã phải bỏ chạy khỏi những ngôi làng gần khu vực đền Preah Vihear.

Theo lời một phát ngôn viên quân đội Thái Lan thì cuộc giao tranh hôm chủ nhật đã làm cho khoảng 10 binh sĩ bị thương, trong khi Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen cho biết các cuộc đụng độ gây nhiều thương vong và thiệt hại hơn. Việt Nam kêu gọi hai bên kiềm chế, tránh để sự việc diễn biến phức tạp, giải quyết vấn đề thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hiệp quốc và trên tinh thần đoàn kết ASEAN. Tiếng súng đã lắng tại khu vực đền Praeh Vihear hôm nay sau 4 ngày giao tranh. Tuy nhiên lực lượng võ trang đôi bên vẫn chĩa súng vào nhau trong một diện tích 4,6 cây số vuông nơi có ngôi đền cổ gây tranh chấp.(SBTN)

{nl}{nl}