THÊM MỘT NGƯỜI BỊ KHỞI TỐ VỀ TỘI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC

@ 9 February 2011 11:35 AM
Tin Hà Nội - Theo tin từ báo chí trong nước hôm nay, Cơ quan điều tra an ninh của Bộ Công an đã khởi tố ông Vũ Quang Thuận, vừa bị bắt khi nhập cảnh Việt Nam. Nguồn tin cho biết là ông Vũ Quang Thuận trước đây đã cùng với ông Lê Thăng Long thành lập một câu lạc bộ có tên là nhóm Chấn hưng nước Việt, với hoạt động bị coi là tuyên tuyền xuyên tạc, chống phá Nhà nước. Tháng 5 năm 2009, khi ông Lê Thăng Long bị bắt giữ, ông Vũ Quang Thuận đã trốn sang Mã Lai và tiếp tục viết những tài liệu bị coi là xuyên tạc, chống phá Nhà nước để phát tán trên mạng, Nguồn tin không nói rõ là ông Vũ Quang Thuận bị bắt ngày nào, mà chỉ cho biết là ông đã bị Mã Lai trục xuất trong tháng này, và khi về Việt Nam thì bị bắt.

Theo các nhà bảo vệ nhân quyền, tội danh tuyên truyền chống Nhà nước là một cách để hình sự hóa quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Xin nhắc lại là ông Lê Thăng Long là một trong 4 nhà bất đồng chính kiến bị đem ra xử vào năm ngoái, trong đó có luật sư Lê Công Ðịnh, với tội danh hoạt động lật đổ chế độ, với những bản án lên tới 16 năm tù, một vụ xử đã bị thế giới chỉ trích nặng nề.(SBTN)