25 NGƯỜI THƯỢNG VIỆT NAM SANG ÐỊNH CƯ Ở CANADA

@ 10 February 2011 07:39 AM
Tin Nam Vang - 25 người Thượng từ Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam đào thoát sang Cam Bốt tị nạn, đã rời Nam Vang hôm thứ Hai để tới định cư ở Canada. Số người này thuộc nhóm 76 người Việt sắc tộc thiểu số Tây Nguyên đã trốn chạy khỏi Việt Nam vì lý do tôn giáo nhân quyền. Khoảng 30 người sẽ lên đường trong thời gian sắp tới và sẽ được định cư ở Canada và Hoa Kỳ. Còn những người được cấp quy chế tỵ nạn, nhưng không chịu sang định cư ở Canada hoạc Hoa Kỳ, thì Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc sẽ kết hợp với Bộ Nội Vụ Cam Bốt đưa họ cùng với những người chưa có quy chế tị nạn về Việt Nam.

Bà Va Siu Glaih, người Thượng Tây Nguyên được cấp quy chế tỵ nạn từ Cơ quan Cao ủy tỵ nạn LHQ tại Campuchia ch biết trước giờ lên đường rằng, bà biết là khi tới Canada sẽ phải làm lại mọi thứ từ đầu với rất nhiều khó khăn, nhưng bà nói dù sao cũng có được tự do hơn là bị trả về Việt Nam. Bà Siu Glaih cho biết thêm lý do quyết định phải sang định cư tại Canada vì Cao ủy nói không có con đường nào nữa. Một là phải trở về Việt Nam, hai là phải đi đến nước thứ ba nên đành phải đi Canada. Còn ông Ksor Luân đào thóat từ tỉnh Ðắc Lắk sang Cam Bốt để xin tỵ nạn vào năm 2005 và nhận được quy chế tỵ nạn từ Văn phòng Cao ủy tị nạn nhiều năm nay cho biết trong thời gian vừa qua ông rất lo sợ cho cuộc sống ở Cam Bốt vì chính phủ nước này có quan hệ mật thiết với Cộng sản Việt Nam. Ông nói ông cũng sẽ gặp khó khăn khi sang định cư tại Canada chính vì bất đồng ngôn ngữ, nhưng ông hy vọng sẽ có nhiều người Việt từ vùng Tây Nguyên sống bên cạnh và cuộc sống của ông thế nào thì ông giao cho Chúa.(SBTN)

{nl}{nl}