HÀ NỘI CÓ BỆNH NHÂN ÐẦU TIÊN CHẾT VÌ CÚM A/H1N1

@ 10 February 2011 07:46 AM
Tin Hà Nội - Ðã có trường hợp tử vong đầu tiên khi dịch cúm A/H1N1 tái xuất hiện tại tám tỉnh và thành phố với gần một trăm trường hợp dương tính. Nam bệnh nhân này được biết 53 tuổi có tiền sử nghiện rượu và thuốc lá khá nặng. Bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện Bắc Thăng Long đến bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng suy hô hấp. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1. Vì bệnh trở nặng, bệnh nhân được cho về và đã qua đời tại nhà một tuần trước Tết. Hiện Bệnh Viện Các Bệnh Nhiệt Ðới ở Hà Nội đang chữa trị khoảng 8 chục bệnh nhân nhiễm A/H1N1.

Theo nguồn tin này thì trong số 4764 mẫu xét nghiệm dương tính với virus cúm được ghi nhận trong tuần qua, có tới 2468 là cúm A/H1N1, chiếm tỷ lệ 51,8%. Theo báo cáo từ Cục Y Tế Dự Phòng trực thuộc Bộ Y Tế Việt Nam, tám địa phương gồm Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Saigon, Long An, Khánh Hòa, Tây Ninh , Ðồng Nai, có tất cả 96 bệnh nhân cúm A/H1N1. Hai nơi có đông bệnh nhân so với thời gian trứơc Tết là Hà Nội và Saigon. Bắc Giang, Tây Ninh, Khánh Hòa, Long An được coi là bốn địa phương mới có A/H1N1.

Trong khi đó thì một ổ dịch tả cũng được phát giác tại huyện Phong Ðiền, thành phố Cần Thơ.(SBTN)

{nl}{nl}