XĂNG DẦU LẠI TĂNG GIÁ

@ 12 February 2011 12:26 AM
Tin Hà Nội - Một số cây xăng tư nhân đã đóng cửa ngưng bán hàng để chờ giá lên. Tin này mới được báo chí trong nứơc loan tin cho biết theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, sức ép tăng giá bán xăng dầu đang tăng cao tại Việt Nam vì tính theo giá hiện nay mỗi lít xăng dầu bán ra lỗ gần 2000 đồng. Thêm vào đó, phần chiết khấu cho các đại lý bán hàng cũng bị cắt giảm. Do khó khăn như vậy nên một số cây xăng tư nhân áp dụng biện pháp tạm thời đóng cửa để cắt lỗ, và giữ hàng chờ giá lên. Ðại diện của Saigon Petro cho hay nguồn bù lỗ xăng dầu từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã cạn.

Trong khi đó theo chỉ đạo của nhà nước, giá bán lẻ xăng dầu sẽ được giữ nguyên trong tam cá nguyệt đầu tiên của năm nay để thực hiện chính sách bình ổn giá cả. Ðược biết nguồn xăng dầu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện mới đáp ứng được 30% nhu cầu trong nước, còn lại các doanh nghiệp xăng dầu đều phải nhập cảng, và giá xăng nhập từ Singapore vẫn giữ ở mức cao. Trước tình hình này, để bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính quyết định hạ thuế suất nhập cảng xăng dầu. Tính đến nay tổng số tiền giảm thu do giảm thuế này ước khoảng 7500 tỉ đồng. Ðồng thời Bộ Tài chính cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, và đề nghị các giải pháp và lộ trình thực hiện kiểm soát giá cả theo cơ chế thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, than. Báo chí thì trích lời Bô trưởng bộ Tài chánh Cộng sản Việt Nam tuyên bố sẽ chưa tăng giá xăng, nhưng tin cho biết các cây xăng tại Hà Nội đã tạm đóng cửa và việc tăng giá là điều tất yếu khó có thể tránh được trong những ngày tới.(SBTN)

{nl}{nl}