PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: GIÁ TIÊU DÙNG SAU TẾT TẠI VIỆT NAM TIẾP TỤC GÂY CHOÁNG VÁNG CHO DÂN CHÚNG

@ 12 February 2011 07:09 AM
{nl}Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về tình hình giá cả trong nước tăng vọt, mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự sau đây (video insert).

Dù chưa đông đúc, nhộn nhịp như ngày thường, nhưng ngay từ mồng 3 Tết nhiều mặt hàng thực phẩm đã được bày bán tại các chợ. Tuy nhiên với dân nghèo ở nhiều thành phố lớn của Việt Nam thì giá các mặt hàng thực phẩm, rau xanh cho tới hôm nay vẫn giữ ở mức cao đang gây hoang mang cho những người nội trợ.

Trước đó nhà nước tuyên bố là sẽ bằng mọi cách, đã thành công trong việc kềm chặt giá cả để người dân nhẹ thở hơn. Tuy nhiên thực tế đang cho thấy mọi thứ đã không giống như lời hứa của các nhà lãnh đạo. Giá các loại thịt, rau, nhu yếu phẩm nói chung đang vọt lên, quá mức mà túi tiền của các gia đình nghèo có thể đảm đương. Theo giải thích của các chuyên viên kinh tế của chính phủ thì việc giá các loạt thịt vẫn giữ mức giá bán khá cao là do các lò mổ nghỉ Tết chưa hoạt động mà nhu cầu của người dân sau Tết vẫn cao dẫn đến việc khan hiếm hàng, việc giá bị đẩy lên là chuyện bình thường. Dĩ nhiên đó là ngôn ngữ để xoa dịu sự hoang mang của dân chúng, nhưng thực tế không chỉ thịt tăng giá mà giá rau xanh cũng đang ở mức giá cao so với thời điểm trước tết.

Hiện nay, giá rau xanh tại các chợ vẫn giá bán không giảm là bao so với trong Tết. Tại một số chợ ở Hà nội như Quan Hoa Cầu Giấy, chợ Láng Hạ, chợ Hàng Bè, giá rau cải vẫn cao ngất. Không chỉ vậy, dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng kinh tế đang hiện rõ qua việc rất nhiều công ty, thương nhân đã quyết định ghìm lại, không bán các mặt hàng quan trọng như xăng, dầu, xi măng, dấu hiệu tăng giá các mặt hàng này cũng hiện rõ. Saigon Petro, một trong những công ty cung ứng xăng dầu trong nước cũng thú nhận rằng sức ép tăng giá bán xăng dầu hiện rất lớn, vì mỗi lít xăng dầu đang có mức lỗ gần 2000 đồng, trong khi nguồn bù lỗ từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã cạn. Cũng theo đại diện Saigon Petro, việc một số cửa hàng xăng dầu tư nhân đóng cửa không bán hàng có thể do xuất phát từ khó khăn về nguồn cung trong bối cảnh mặt hàng này đang lỗ nhiều.

Ðược biết nguồn xăng dầu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hiện chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu xăng dầu trong nước, còn lại các doanh nghiệp đều phải nhập cảng. Và không cần phải nói thêm, ai cũng biết là nguôn xăng dầu nhập lớn nhất là từ các anh bạn Trung Cộng. Cùng với xăng dầu, điện cũng rục rịch lên giá. Theo Cục trưởng Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính tiết lộ thì Trung ương Cộng sản Việt Nam đang hối hả chuẩn bị cho một kế hoạch tăng giá để giải thoát sự cùng cực lúc này. Tuy nhiên lo ngại một Tunisia hay Ai Cập sẽ ập đến nên các quan chức Cộng sản Việt Nam đang vuốt ve dân chúng rằng phương án tăng giá sẽ có kiềm chế, tránh tác động quá nhiều đến sản xuất, tiêu dùng đồng thời có chính sách hỗ trợ đối với người nghèo, người có thu nhập thấp.(SBTN)