PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: HƠN NỬA TRIỆU KHÁCH VIỆT KIỀU VỀ THĂM QUÊ TẾT TÂN MÃO

@ 14 February 2011 10:22 AM
Hôm nay trong phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về hơn nửa triệu khách Việt kiều về thăm quê nhân dịp Tết Tân Mão, mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự sau đây (video insert).

Trong bối cảnh mọi thứ đang suy sụp, ngoại tệ không đủ chu cấp cho một nền kinh tế quốc gia đang lụn bại, Tổng Cục Du Lịch Cộng sản Việt Nam mừng rỡ cho biết hơn nửa triệu khách du lịch Việt kiều đa số từ Bắc Mỹ đã đổ về nước ăn Tết Tân Mão vừa qua, đem về một lượng kiều hối khổng lồ. Nếu tính hết cả năm 2010, đã có hơn 8 tỷ Mỹ kim được chuyển về nước. Dù không có những những nỗ lực đáng kể nào từ phía Nhà nước trong việc tổ chức du lịch, nhưng số du khách từ nước ngoài và nội địa cũng đã tăng mạnh trong dịp Tết Âm Lịch năm nay. Ðài Tiếng Nói Việt Nam trích nguồn tin của Viettravel nói số du khách mua vé để thực hiện các tour du lịch trong mùa Tết Nguyên Ðán vừa qua đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty du lịch Viettravel nói điều đáng chú ý là văn phòng của công ty ở đường Pasteur Saigon đã đón tiếp 2300 du khách ngày mùng 2 Tết, một con số kỷ lục.

Tập đoàn du lịch Saigontourist, tức công ty du lịch do gia đình của cố Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Kiệt nắm quyền chính, đã thực hiện 130 tour để phục vụ 10,000 du khách, gồm có nhiều người Việt từ nước ngoài trở về quê hương trong mùa nghỉ Tết. Ngoài ra công ty này còn đón hơn 9.000 người nước ngoài đến Việt Nam trên những tàu du lịch lớn. Cùng lúc số du khách đến Huế trong mùa Tết năm nay cũng tăng mạnh lên tới 50,000 người, hơn 20,000 người so với năm ngoái. Tại Hà Nội, từ mùng 3 trở đi, Hà Nội đã nghênh đón hơn 1000 du khách đến phi trường quốc tế Nội Bài, đa số đến từ các nước Châu Âu và người Việt sinh sống ở hải ngoại. Các thành phố được nhiều du khách ưa chuộng khác gồm có Ðà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, và Quảng Ninh dự kiến sẽ thu hút một số đông du khách nội địa trong mùa Tết cổ truyền vào mùa Xuân năm nay. Trong đêm 30 Tết, Tôn nữ Thị Ninh thay mặt cho Ủy ban quản lý người Việt ở nước ngoài, khi trả lời về các vấn đề người Việt hải ngoại về quê ăn Tết, cũng đã trả lời bằng một giọng điệu trịch thượng rằng cần phải giúp đỡ cho cộng đồng này hòa nhập vì họ cũng ngại ngùng khi quay về ủng hộ tổ quốc.

Nhiều năm qua, các chính sách áp dụng cho Việt kiều vẫn nằm trong tình trạng dè dặt và cầm chừng, mang tính kiểm soát. Nhà nước Cộng sản Việt Nam dù tuyên bố hòa hợp và kêu gọi giúp đỡ về trí thức, tài chính nhưng thực chất trong các quan điểm ngấm ngầm, vẫn coi Việt kiều là những thành phần phản động nguy hiểm. Hơn 35 năm, số lượng trí thức Việt kiều có thể đóng góp sức mình cho đất nước vẫn rất thấp và bị phân biệt đối xử nặng nề. Cũng cần nhắc lại là trong bối cảnh dự trữ ngoại tệ quốc gia của Cộng sản Việt Nam chỉ còn 10 tỷ Mỹ kim, thì chỉ riêng tiền kiều hối của người Việt hải ngoại đã có giá trị tương đương lên tới 8 tỷ Mỹ kim trong năm 2010.(SBTN)

{nl}{nl}