THIẾU ÐIỆN CÓ NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ÐẾN ÐẦU TƯ NGOẠI QUỐC Ở VIỆT NAM

@ 17 February 2011 11:54 AM
Tin Hà Nội - Cho tới nay, tình trạng cắt điện luân phiên vẫn diễn ra ở Việt Nam, gây xáo trộn rất nhiều cho sinh hoạt và sản xuất. Hôm qua lại bắt đầu một đợt cắt điện luân phiên trên cả nước. Tình hình năm nay sẽ còn tệ hại hơn vì mực nước thấp kỷ lục của các hồ thủy điện ảnh hưỏng nặng nề đến sản lượng điện. Vào tháng trước, Tổ hợp Ðiện lực Việt Nam cho biết sẽ thiếu hụt 3 tỷ Kilowatt giờ trong mùa khô năm nay. Hiện này, thủy điện chiếm 37% sản lượng điện của Việt Nam, khí đốt 36% và than đá 16%.

Hà Nội đang nỗ lực để bảo đảm đủ nguồn cung ứng điện, thế nhưng vấn đề là cho đến lúc này Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam vẫn bán điện với giá lỗ. Theo thông tấn xã Cộng sản Việt Nam, giá điện sinh hoạt gia đình ở Việt Nam hiện nay trung bình là 1000 đồng một Kilowatt giờ, tương đương với 5 cent, so với mức 6,1 cent ở Indonesia và 9.4 cent ở Thái Lan. Chính vì phải bán điện với giá thấp hơn giá thành, cho nên tập đoàn này nói họ không có vốn để tái đầu tư nhằm bảo trì hệ thống hiện có và gia tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Theo lời ông Matthias Duehn, giám đốc điều hành Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam, giá điện mà Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam đề nghị với các nhà đầu tư chỉ bằng 1/3 giá điện ở Thái Lan và Cam Bốt, cho nên lại càng khó thu hút đầu tư ngoại quốc, bởi vì chẳng ai muốn đầu tư vào những dự án không có lời.

Theo ông Duehn, nếu giá điện không được điều chỉnh, nó sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng về trung hạn và dài hạn đối với Việt Nam. Trước nguy cơ nói trên, nhà cầm quyền CSVN đã quyết định là kể từ tháng 3 tới sẽ lại tăng giá điện sinh hoạt lên 18%, một mức tăng kỷ lục. Vào tháng 3 năm ngoái, Việt Nam đã từng tăng giá bán lẻ điện, nhưng chỉ tăng bình quân 7% so với năm 2009. Vấn đề là quyết định tăng giá điện được đưa ra vào lúc Việt Nam đang vất vả đối phó với nạn lạm phát đang tăng vọt.(SBTN)

{nl}{nl}