VIỆT NAM PHẢN ÐỐI TRUNG CỘNG TẬP TRẬN TẠI QUẦN ÐẢO HOÀNG SA

@ 18 February 2011 08:31 AM
Tin Hà Nội - Vào sáng nay phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản ứng lại cuộc tập trận gần đây của hạm đội Nam Hải Trung Cộng tại quần Ðảo Hoàng Sa. Bà Nguyễn Phương Nga nói hành động này của Trung Cộng đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh hải Việt Nam, đồng thời vi phạm Tuyên bố về Qui tắc ứng xử biển Ðông đã được ký kết giữa ASEAN và Trung Cộng năm 2002. Ngày 3 tháng 2, Hạm đội Nam Hải của Trung Cộng đã diễn tập phòng ngự đảo tại quần đảo Hoàng Sa. Việc này được Ðài Phát thanh Quốc tế Trung Cộng loan tin hôm 5 tháng 2. Hai tuần sau khi phía Trung Cộng tập trận tại quần đảo được cho là đang có tranh chấp, Việt Nam đã lên tiếng phản đối. Tuy nhiên chưa thấy bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo sẽ có hành động gì.

Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm cuộc chiến Việt Trung vào năm 1979, nhưng toàn bộ báo chí trong nước do Cộng sản Việt Nam kiểm soát đã không hề nhắc gì đến việc này mà hoàn toàn giữ im lặng, cho thấy Hà Nội không dám làm Bắc Kinh phật lòng. Nhiều blogger trên Internet cho rằng đây là một ngày đau buồn, vì hơn 50,000 người đã hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước và chống lại giặc ngoại xâm, nhưng nay sự hy sinh của họ đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam làm ngơ không hề nói đến, không một vòng hoa, không một nén hương, đó là chưa kể đến hàng trăm ngàn thường dân đã tử nạn trong cuộc chiến biên giới cách đây 32 năm.(SBTN)

{nl}{nl}