PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: DÂN VIỆT NAM SẼ SỐNG THIẾU ÐIỆN NHƯNG CÁC QUAN CHỨC THÌ KHÔNG

@ 18 February 2011 08:37 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về tình trạng thiếu điện triền miên trong nước, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin sau đây (video insert).

Năm 2011 dự báo một tình trạng thiếu điện năng trầm trọng với toàn bộ dân chúng và các nhà sản xuất.

Tuy nhiên, một tiết lộ từ các quan chức bất mãn trong nội bộ đảng CSVN cho biết khó khăn này sẽ không hề ảnh hưởng gì đến giới lãnh đạo hay giai cấp thụ hưởng quyền lợi từ các mối quan hệ với giới lãnh đạo. Mâu thuẫn này bắt đầu từ lời kêu gọi của các quan chức giấu tên, nói rằng lãnh đạo Tỉnh Thừa Thiên Huế phải có cách hành xử công bằng hơn trong việc phân phối điện trong tỉnh vào tháng tới. Tháng tới, tức nói chung cho tháng 3 và tháng 4, là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất của tình trạng thiếu điện. Theo ngụ ý của lời kêu gọi này, thói quen của giới lãnh đạo vẫn là mạnh tay cắt điện ở các khu dân cư và sản xuất nào không dính đến quyền lợi của họ, còn khu sinh sống và liên hệ với giới chức lãnh đạo thì hoàn toàn không phải đối mặt với khó khăn này. Nguồn tin từ bloomberg phát đi, cho biết nội dung của lời kêu gọi nhấn mạnh rằng chính quyền phải chọn lựa chính trị hay xã hội sẽ được ưu tiên trong mùa khô này. Giọng điệu chỉ trích này xuất hiện trên nhiều website và blog, nói rằng đã có một danh sách của những nhân vật quan trọng được loại trừ chuyện bị cắt điện như những người dân khác.

Tuy nhiên chi tiết của danh sách này không được tiết lộ. Sở điện lực Thừa thiên Huế, cũng như các Sở điện lực ở các tỉnh thành phố khác trong nước dự định sẽ cắt giảm nguồn điện tiêu thụ trong năm nay, ít nhất cho đến tháng 6. Ðiện chỉ được sử dụng trong nông nghiệp, sản xuất, công nghiệp. Nỗi khổ sở của quốc gia nóng nực này có dân số gần 90 triệu người, bởi Tổng công ty điện lực EVN nói rằng họ không thể làm sao bù đắp được 3 tỉ kilo-watt điện đang thiếu thốn của Việt Nam.

Hiện nay các hồ thủy điện đang thiếu nước nghiêm trọng, giá điện thấp không thu hút được nhà đầu tư và Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam EVN cần tới 13,000 tỷ đồng để mua dầu chạy máy để bảo đảm cấp điện cho mùa khô, là những khó khăn lớn EVN đang gặp phải trong việc bảo đảm cấp điện năm 2011. Theo EVN, họ sẽ buộc phải tăng giá sử dụng điện, nếu không tình trạng thiếu điện các năm tới sẽ rất căng thẳng. Nhưng mọi khó khăn của đất nước, không là khó khăn chung của tất cả mọi người. Sự chỉ trích nói trên, về tình trạng ưu tiên cho các quan chức Cộng sản Việt Nam, cũng là một trong những tiết lộ, cho thấy sự xa hoa và hưởng thụ của hệ thống lãnh đạo này, vốn luôn cao giọng nói rằng họ là một thế hệ hy sinh và liêm khiết cho tổ quốc, nhân dân.

Nói với thông tín viên của SBTN tại Việt Nam, một nhân viên điện lực nói rằng chuyện ưu tiên hưởng thụ, xa cách với dân chúng như vậy của các quan chức Cộng sản Việt Nam đã có từ lâu. Và những điều đó cũng được coi là những bí mật quốc gia ít ai dám tiết lộ.(SBTN)

{nl}{nl}