THỦY THỦ TÀU VIỆT NAM BỊ GIAM VÀ ÐANG LÂM VÀO CẢNH ÐÓI KHÁT

@ 19 February 2011 12:28 PM
Tin Chennai - Bộ Hàng hải Ấn Ðộ hôm qua yêu cầu cơ quan quản lý hải cảng Chennai phải ngay lập tức cung cấp thực phẩm cho 16 thủy thủ đang đói khát trên tàu MV Biển Nam của Việt Nam. Con tàu chết này đang bị mắc kẹt ngoài khơi cảng Chennai từ tháng 8 năm ngoái. Chỉ thị được đưa ra một ngày sau khi Bộ Hàng hải Ấn Ðộ nhận được báo cáo về tình hình của các thủy thủ. Các nguồn tin từ hải cảng cho hay họ đã thu xếp để cung cấp lương thực và nước uống. Sự kiện xảy ra sau khi những thủy thủ này đã lên tiếng kêu cứu và được nhật báo Times of India đăng tải.

Phát ngôn viên bộ Hàng hải Ấn Ðộ là Nandhu Anand Kumar cho biết sau khi nhận được tin tức về các thủy thủ sáng qua, họ đã ngay lập tức chuẩn bị việc cung cấp thức ăn và những hỗ trợ khác, Người đứng đầu cơ quan giám sát cảng Chennai nếu vấn đề này không được giải quyết sẽ trở thành một rắc rối ngoại giao. Bộ Hàng hải đã yêu cầu giúp cho những thủy thủ trên tàu được cung cấp lương thực. Hiện có 10 người Việt Nam và 6 người Miến Ðiện trên tàu MV Biển Nam. Tàu bị mắc kẹt khi trên đường tới Thoothukudi, sau khi chủ tàu tuyên bố phá sản và ngừng chu cấp cho hãng đại diện đóng tại Chennai. Cộng sản Việt Nam có liên hệ ngoại giao với Ấn Ðộ, nhưng tòa đại sứ Hà Nội đã không làm gì để giúp cho những thủy thủ này cho dù đã biết tin từ nhiều tuần qua.(SBTN)

{nl}{nl}