VIỆT NAM CAM KẾT XEM XÉT ÐỘ AN TOÀN CÁC TÀU DU LỊCH HẠ LONG

@ 22 February 2011 07:32 AM
Tin Quảng Ninh - Chiếc tàu du lịch Trường Hải bị chìm trên vịnh Hạ Long đã được trục vớt lên vào ngày hôm qua. Chiếc tàu đã bị chìm vào lúc du khách còn đang ngủ, khiến 12 người thiệt mạng trong đó có 10 du khách ngoại quốc, gồm một người Anh, hai người Mỹ, hai người Nga, một người Nhật, một người Pháp, hai người Thụy Ðiển, một người Thụy Sĩ. Hai nạn nhân kia là một Việt kiều Úc và một hướng dẫn viên du lịch Việt Nam.

Báo chí trong nước hôm nay cho biết theo điều tra ban đầu, tàu bị chìm là do đáy tàu bị vỡ bất ngờ. Nước tràn vào quá nhanh khiến nhnữg người đang ngủ trong cabin không kịp thoát ra ngoài. Chỉ có 9 du khách và 6 nhân viên thủy thủ đoàn sống sót.
 
Hôm nay công an Quảng Ninh cho biết họ sẽ xem xét mức độ an toàn của các tàu du lịch tại vịnh Hạ Long sau tai nạn trên, và dự trù sẽ cấm mọi chuyến du hành ban đêm ở khu vực này. Một nguồn tin từ Hạ Long nói với hãng AFP rằng tại nạn nói trên không có gì là bất ngờ. Cho dù các tàu du lịch được thiết kế có thể chống chỏi với bão, các tàu này lại thiếu những máy móc điện tử tinh vi và thủy thủ đoàn không đuợc đào tạo đầy đủ.  
 
Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam thì biện minh rằng tại nạn hôm qua tại vịnh Hạ Long là rất hiếm. Vào tháng 9 năm 2009, ba du khách ngoại quốc, hai người Anh và một người Pháp, đã bỏ mạng cùng với một hướng dẫn viên Việt Nam tại vịnh Hạ Long, khi tàu của họ bị lật do mưa bão. Sau khi báo chí trong nước loan tin là chiếc tàu đó đã từng vi phạm nhiều quy định an toàn, nhà cầm quyền đã hứa sẽ kiểm tra gắt gao hơn nhưng các quan sát viên cho rằng vẫn thiếu các tiêu chuẩn an toàn. Nhiều người cho rằng Việt Nam cần phải nghiêm túc tiến hành kiểm tra nếu muốn bảo vệ hình ảnh ngành du lịch về lâu dài. Theo các tài liệu chính thức, trong 10 tháng đầu năm ngoái, đã có hơn 2,3 triệu du khách đến thăm vịnh Hạ Long, gồm cả khách trong nước và khách ngoại quốc. Hà Nội đang cố thúc đẩy số du khách ngoại quốc đến Việt Nam mà năm ngoái chỉ đạt 5 triệu, thấp hơn nhiều so với một số nước láng giềng.(SBTN)