GIÁO SƯ ÐOÀN VIẾT HOẠT CA NGỢI BÁC SĨ NGUYỄN ÐAN QUẾ LÀ MỘT NHÀ TRANH ÐẤU CAN TRƯỜNG

@ 3 March 2011 07:49 AM
Tin Hà Nội -- Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài RFA, Giáo sư Ðoàn Viết Hoạt đã nhận định về Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế là người đang bị công an thẩm vấn và điều tra vì theo báo chí trong nước thì ông có dấu hiệu lật đổ chế đ6ọ. Giáo sư Hoạt cho biết ông có ở tù chung với BS Quế trong lần bị bắt đầu tiên ở Chí Hòa. Ông bị bắt từ 1976 cho đến 1988, còn BS Quế bị bắt từ 1978 cho đến 1988, hai người ở chung với nhau trong một buồng khoảng độ 5 năm trong thời gian này. Sau đó BS Quế bị tách ra cho đến năm 1988 thì lại bị giam chung với nhau một thời gian trước khi được thả. Ông nhận xét đối với Cộng sản thì Bác sĩ Quế rất là dứt khoát và khi mà nói chuyện với các cán bộ đến để làm việc thì Bác sĩ Quế đã đối xử không những là không thua mà còn đứng ở vị thế của những người cao hơn. Ông luôn luôn hêt sức giữ sự tự trọng và nhân cách của mình trong suốt thời gian bị giam. Về lời kêu gọi toàn dân xuống đường để cứu nước mà Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế đã phổ biến hồi tuần trước thì Giáo Sư Hoạt cho rằng đã đến lúc phải có chuẩn bị cho cuộc đấu tranh có tính cách tham dự của quần chúng.

Hiện nay ở trong nước thì đã có quần chúng xuất hiện rất nhiều trong các cuộc biểu tình về các vấn đề dân oan, vấn đề xã hội, vấn đề đất đai của nông thôn, thì ông nghĩ rằng vấn đề xã hội, những vấn đề bất mãn của người dân hàng ngày nó đã đến lúc mà nếu như không được giải quyết như hiện nay thì chắc chắn là quần chúng phải tìm cách để biểu lộ ý kiến và đòi hỏi của mình bằng cách xuống đường. Giáo Sư Hoạt cũng vừa mới đưa ra lời Tuyên Bố kêu gọi người dân Việt Nam xuống đường biểu lộ tình cảm cũng như nguyện vọng của người dân phải được công nhận như một quyền tự do chính đáng và không bị đàn áp. Ông nói bất cứ người dân nào cũng có quyền có thể đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình bất bạo động đó mà không bị đàn áp, và đã đến lúc nhà cầm quyền cần phải chấp nhận những hành động vận động bất bạo động đó để cũng cải thiện đất nước và phải đối thoại với họ, tức là chấp nhận đối lập.(SBTN)