PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: VIỆT NAM Ê CHỀ VỚI VỤ ÁN QUAN CHỨC VÀ HIỆU TRƯỞNG MUA DÂM HỌC SINH Ở HÀ GIANG

@ 11 March 2011 09:52 AM

Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin thêm về vụ hiệu trưởng mua dâm học sinh ở Hà Giang đang gây bất mãn trong nước, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin sau đây (video insert).

{nl}

Chỉ 2 ngày sau ngày Phụ nữ quốc tế tại Việt Nam, vẫn được xem như là ngày tôn vinh quyền và giá trị của người phụ nữ tại Việt Nam, nhưng năm nay tình hình trở nên ê chề hơn bao giờ hết khi câu chuyện hiệu trưởng tỉnh Hà Giang tổ chức đường dây bán dâm học sinh ở chính trường học của mình, sẽ được xử kín để bao che cho danh sách các cán bộ dính líu đến vụ mua dâm ô nhục này. Nhân vật chính, đại diện cho bộ mặt hủ hóa của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là hiệu trưởng Sầm Ðức Xương, và 2 nữ sinh đang là nạn nhân của vụ án này là Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy. Chỉ cách đây không lâu, dựa vào các vận động từ bên trong của giới quan chức mua dâm có quyền thế, Tòa án tỉnh Hà Giang tuyên bố rằng sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua dâm người chưa thành niên và môi giới mại dâm đối với nguyên Hiệu trưởng Sầm Ðức Xương và hai học trò cũ là Nguyễn Thuý Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy.

{nl}

Nhưng việc xét xử sẽ được tiến hành kín nhưng lần này, bị cáo Thuý và Hằng không có người giám hộ và luật sư bào chữa. Tại phiên tòa sơ thẩm lần trước vào tháng 11 năm 2009, Sầm Ðức Xương đã bị Hội đồng xét xử và Tòa án huyện Vị Xuyên tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội mua dâm người chưa thành niên. Còn em Hằng bị phạt 6 năm tù, em Thúy bị phạt 5 năm tù về tội môi giới mại dâm. Tuy nhiên bản án sau đó đã bị Tòa án tối cao tỉnh Hà Giang tuyên huỷ để tiến hành điều tra bổ sung do có một số nội dung còn mâu thuẫn và có thêm lời khai mới của các bị cáo. Xử kín ở đây là cách xử để bảo vệ danh tính cho các cán bộ, cũng là cách để các quan tòa Cộng sản Việt Nam có thể mạnh tay ép cung các bị cáo là học sinh. Dĩ nhiên cũng là một áp lực với luật sư bào chữa. Dư luận Việt Nam đang phản ứng bất bình với quyết định này.

{nl}

Với luật sư Trần Ðình Triển là luật sư bào chữa cho 2 nữ sinh, đã bày tỏ thái độ tức giận trước quyết định này, và gọi đó là việc vi phạm luật tố tụng của bộ luật quốc gia. Luật sư Trần Ðình Triển là Trưởng Văn phòng Luật sư Vì dân, Ðoàn Luật sư Hà Nội cho biết đối với bị cáo Thúy và Hằng trong thời gian vừa qua, khi điều tra viên kết thúc điều tra rồi kết luận đây là vụ án hình sự không liên quan đến bí mật quốc gia, nhất là các bị cáo phạm tội trong độ tuổi vị thành niên mà các cơ quan tiến hành tố tụng ở Hà Giang không giải quyết việc cho các cháu gặp mặt gia đình cũng là vi phạm luật tố tụng. Mặt khác theo ông, đối với loại hình phạm tội như hai bị cáo Thúy và Hằng, lại phạm tội ở độ tuổi vị thành niên thì việc tạm giam là không cần thiết.

{nl}

Nói một cách khác, bị tạm giam các bị cáo chỉ là cách bảo mật các tên tuổi quan chức và tiện việc ép cung các cô gái này mà thôi. Qua phiên xử kín này, công an đã ép các nữ sinh phải viết giấy từ chối luật sư bào chữa. Câu chuyện này trở thành tâm điểm của mọi người, và cũng trở thành điều ê chề nhất cho giá trị con người trong ngày lễ Phụ Nữ Việt Nam năm nay. Dù vụ án đã kết thúc nhưng kết quả cho thấy Hiệu trưởng Sầm Ðức Xương còn được giảm án, đã làm cho dân chúng hết sức bất mãn và chỉ trích thậm tệ chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay.(SBTN)