XUẤT CẢNG DỆT MAY VIỆT NAM CÓ THỂ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THIÊN TAI Ở NHẬT

@ 27 March 2011 08:17 AM
Tin Saigon - Ngành công nghiệp thời trang Việt Nam đang đối diện trước khả năng mất nhiều đơn đặt hàng từ thị trường Nhật do nước này đang chật vật phục hồi từ thảm họa động đất và sóng thần xảy ra hôm 11 tháng 3. Bản tin điện tử Just-style cho biết Nhật là thị trường xuất cảng lớn hàng thứ ba đối với ngành công nghiệp dệt may và thời trang Việt Nam, sau Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu. Giới sản xuất tại Việt Nam đang lo ngại sản lượng xuất cảng các mặt hàng này sẽ bị tác động trong thời gian tới. Bản tin trích phát biểu của Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho hay Hiệp hội chưa nhận được báo cáo cụ thể về thiệt hại từ các bạn hàng Nhật.

Tuy nhiên vẫn theo nguồn tin này, thiên tai đang ảnh hưởng đến dây chuyền bán lẻ của Nhật cũng như tác động xấu đến mãi lực của thị trường này khi mà nước Nhật đang tập trung lo về lương thực và chỗ ở cho người dân để phục hồi sau thiên tai. Vì vậy lĩnh vực thời trang và may mặt sẽ không được chú ý. Tin tức trong nước cho hay các mặt hàng xuất cảng của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng vì thiên tai ở Nhật ngoài các sản phẩm dệt may-thời trang, còn có dây điện, than đá, máy móc phụ tùng, các phương tiện vận tải, hóa chất, cao su, chất dẻo, giày dép, thủy sản, và sắt thép.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}